Uy lực cực mạnh của tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ

ANTĐ - Gần đây, Mỹ đã hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công mới nhất thuộc lớp Virginia mang số hiệu SSN-784 “North Dakota”. Trên mạng đã xuất hiện những hình ảnh hoành tráng về chiếc tàu ngầm này, điều đó đã chứng tỏ, mặc dù Mỹ có khó khăn tài chính đến đâu, cũng không hề ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển các trang thiết bị mang tầm chiến lược của họ.

Hải quân Mỹ phát triển tàu ngầm tấn công hạt nhân thế hệ thứ 4 lớp Virginia là để thay thế các tàu ngầm hạt nhân tấn công “Sea Wolf”, trong kế hoạch SSN-21. Năm 1997, nhà máy chế tạo tàu thuyền Newport News (Newport News Shipbuilding and Drydock Company - NNS&DD) đã nhận được đơn đặt hàng đóng loại tàu ngầm hạt nhân tấn công này từ bộ quốc phòng Mỹ.

Chiếc đầu tiên trong lớp Virginia là SSN-774 Virginia chính thức được biên chế trong lực lượng hải quân Mỹ vào năm 2004. Từ đó đến đầu năm 2013, nhà máy này đã đóng và bàn giao cho lực lượng hải quân Mỹ tổng cộng 9 chiếc, mang số hiệu từ SSN-774 đến SSN-782.

Uy lực cực mạnh của tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ ảnh 1

Tàu ngầm hạt nhân tấn công SSN-783 “Minnesota”là chiếc thứ 10 thuộc lớp Virginia

Hiện nay, chiếc thứ 10 là SSN-783 “Minnesota” được hạ thủy tháng 11-2012, vẫn đang hoàn tất nốt những hạng mục cuối cùng. Chiểu theo thiết kế, nó đã hoàn tất 92% các công đoạn, chỉ khoảng vài tháng nữa là sẽ hoàn thành 100% kế hoạch để bàn giao cho lực lượng hải quân.

Đối với SSN-783 “Minnesota”, tính từ khi bắt đầu đặt ky đóng đến khi hạ thủy mất một khoảng thời gian là 63 tháng, sớm hơn so với kế hoạch dự kiến khoảng 12 tháng là một kỳ công đối với việc chế tạo một tàu ngầm hạt nhân tấn công. Chiếc tàu này cũng là chiếc cuối cùng thuộc kiểu thiết kế Block II, lớp Virginia.

Uy lực cực mạnh của tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ ảnh 2

Ống phóng tên lửa hành trình trên tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Trước khi nhận được hợp đồng mới, Newport News bắt đầu triển khai kế hoạch đóng 9 tàu mang số hiệu từ SSN-783 cho đến SSN-791, trong đó chiếc đầu tiên thuộc thiết kế Block III được bắt đầu từ SSN-784 “North Dakota”.

Quý 2 vừa qua, hải quân Mỹ đã bắt đầu triển khai ký kết các hợp đồng liên quan đến thiết kế Block IV. Tổng cộng họ sẽ đóng 30 chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia thuộc các Block khác nhau với đơn giá mỗi chiếc (tính đến khi bàn giao) là khoảng từ 2 - 2,5 tỷ USD.

Uy lực cực mạnh của tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ ảnh 3

Tàu ngầm SSN-784 “North Dakota” lớp Virginia là thiết kế bắt đầu của Block III

Được biết, tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia có lượng giãn nước 7.800 tấn, chiều dài 113m (377 feet) và chiều rộng là 10,3m. Tàu có khả năng lặn sâu khoảng 250m (hơn 800 feet) và di chuyển với tốc độ hơn 25 hải lý/giờ khi lặn, thủy thủ đoàn gồm 134 người, trong đó có 14 sĩ quan và 120 thủy thủ. Nó được trang bị một lò phản ứng hạt nhân S9G công suất 29,8 MW (tương đương 40.000 mã lực) và không cần phải thay thanh nhiên liệu trong toàn bộ vòng đời của tàu là 33 năm.

Uy lực cực mạnh của tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ ảnh 4

Tổng cộng hải quân Mỹ sẽ đóng 30 chiếc tàu ngầm lớp Virginia,
thuộc nhiều Block khác nhau

Tàu được trang bị 12 ống phóng thẳng đứng phóng tên lửa hành trình Tomahawk UGM-109 và tên lửa Harpoon (có khả năng mang theo 16 quả Tomahawk), 4 ống phóng ngư lôi 533mm (phóng ngư lôi Mk-48) với 27 ngăn chứa ngư lôi và tên lửa. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống đối phó điện tử dò âm AN/WLY-1 và hệ thống tác chiến điện tử AN/BLQ-10 (ESM), để cung cấp cho quá trình xử lý radar dạng tín hiệu phổ, cảnh báo tự động và đánh giá tình hình.