Ukraine cho siêu tăng T-84 tham chiến khi chiến sự miền Đông đang khốc liệt?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với sức mạnh vượt trội, nếu Ukraine có cho siêu tăng T-84 tham chiến sẽ tạo nên ưu thế trước lực lượng ly khai miền Đông nước này. Tuy vậy vì nhiều nguyên nhân khiến cho Kiev chần chừ chưa muốn cho siêu tăng này tham chiến.

T-84 là dòng xe tăng được Ukraine phát triển dựa trên siêu phẩm T-80 Liên Xô. Trong các cuộc tập trận đối kháng, T-84 thậm chí đánh bại cả M1A2 Abrams của Mỹ, với thành tích này T-84 trong bảng xếp hạng còn đứng trên cả T-90AM của Nga.

T-84 là mẫu xe tăng chủ lực có hỏa lực mạnh, độ cơ động cao và khả năng bảo vệ đáng tin cậy, do Viện chế tạo máy Kharkiv Morozov (KMBD) phát triển cho các lực lượng vũ trang Ukraine dựa trên xe tăng chủ lực T-80. T-84 được trang bị giáp phản ứng nổ Duplet thế hệ mới, có thể chống lại đầu đạn tandem.

Siêu tăng T-84 Oplot-M

Siêu tăng T-84 Oplot-M

Ngoài ra, xe tăng còn được lắp đặt hệ thống phòng vệ Shtora, giúp giảm xác suất bị tên lửa chống tăng dẫn đường bán tự động của đối phương đánh trúng. Đây được coi là một trong những dòng xe tăng mạnh mẽ nhất hiện nay.

Tuy là dòng xe tăng đầy hứa hẹn về cả sức mạnh lẫn sức hút trên thị trường xuất khẩu. Nhưng có vẻ Ukraine lại khá nhát tay khi chưa dám cho dòng xe tăng này tham chiến tại miền Đông ngay cả những lúc chiến trường căng thẳng và hàng loạt xe tăng quân chính phủ bị phe ly khai tiêu diệt.

Lý giải cho điều này giới phân tích chỉ ra, đầu tiên là do năng lực đầu tư cho quốc phòng của Ukraine vẫn còn khá hạn chế. Số lượng xe tăng T-84 trong biên chế mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với số lượng ít ỏi và mỗi chiếc xe tăng này lại đang có giá thành khá đắt đỏ, nên Kiev không dám mang chúng vào tham chiến. Thứ đến là do phe ly khai có vũ khí chống tăng khá mạnh với đa chủng loại, nếu tung xe tăng T-84 vào tham chiến và nếu bị tiêu diệt, thì đây sẽ là đòn đánh mạnh vào danh tiếng của loại xe tăng này trên thị trường xuất khẩu.