Tuyển nữ Việt Nam trở thành cựu vô địch Đông Nam Á

ANTĐ - Để thua đối thủ mạnh hơn - U23 Nhật Bản, tại trận bán kết, tuyển nữ Việt Nam đã chính thức trở thành cựu vương giải đấu khu vực.

20h tối 20-9, tuyển nữ Việt Nam bước vào trận bán kết gặp "đàn em" nhà ĐKVĐ thế giới - U23 Nhật Bản.

Đánh giá đối thủ ở đẳng cấp trên nên trước trận, thầy trò HLV Trần Vân Phát nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất và thực tế, họ đã cống hiến một trận đấu tưng bừng. 

Bị đánh giá thấp hơn nhưng các học trò HLV Trần Vân Phát mới là những người có bàn dẫn trước. Phút 35, nhận đường chuyền chính xác từ đồng đội, tiền đạo Minh Nguyệt dứt điểm kỹ thuật hạ thủ môn Nhật Bản, mang về lợi thế dẫn điểm cho tuyển Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam (trái) đã cống hiến một trận đấu hay trước U23 Nhật Bản

Sau khoảng thời gian chơi chủ quan và bị dẫn trước, bước sang hiệp 2, U23 Nhật Bản bừng tỉnh và chơi đúng với đẳng cấp của mình. Thế nhưng, trước lối chơi quả cảm, áp sát của các cô gái Việt Nam, đội bóng xứ sở Mặt trời mọc phải chờ đến phút 89 mới có bàn gỡ hòa. 

Thời điểm này, BHL tuyển nữ Việt Nam chủ trương chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự nhằm cầm hòa để hướng trận đấu tới loạt luân lưu. Thế nhưng, do thể lực bị giảm sút sau thời gian dài đeo bám đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực, nên các cô gái của chúng ta tỏ ra đuối sức và nhận bàn thua đáng tiếc ở phút thi đấu bù giờ cuối cùng. 

Để cho U23 Nhật Bản ngược dòng thắng 2-1, tuyển nữ Việt Nam chính thức trở thành cựu vương của giải đấu và sẽ thi đấu tranh giải Ba với chủ nhà Myanmar vào 16h ngày 22-9 tới. 20h cùng ngày, U23 Nhật Bản và U19 Australia sẽ đá trận chung kết giải.