Tư lệnh Mỹ ca ngợi tên lửa của Trung Quốc

ANTĐ - Tư lệnh hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương nói rằng, Trung Quốc đi trước Mỹ trong việc chế tạo tên lửa siêu thanh.

Ảnh mô phỏng một phương tiện siêu thanh của Mỹ

Đô đốc Samuel Locklear đã nói như vậy tại cuộc họp báo hôm 15-1 ở ngoại ô thủ đô Washington khi đề cập đến việc phóng thử tên lửa vừa qua của Trung Quốc. Theo ông Locklear, Trung Quốc tiến nhanh hơn Mỹ về nghiên cứu kỹ thuật mới.

Theo thông tin trên trang Washington Free Beacon, cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 9-1 vừa qua và phương tiện siêu thanh của Trung Quốc, được gọi là WU-14, được cho là có thể di chuyển với tốc độ Mach 10, tức là gấp 10 lần tốc độ âm thanh, và có thể xuyên qua hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.

Báo chí Trung Quốc cho biết, bộ quốc phòng nước này đã xác nhận về vụ thử tên lửa trên.