Trung Quốc: Xử 182.000 quan tham nhũng

ANTĐ - Trong năm 2013, Trung Quốc đã kỷ luật hơn 182.000 quan chức trong chiến dịch bài trừ nạn tham nhũng, tăng 13,3% so với năm 2012.

Trong cuộc họp báo ngày 10-1, ông Hoàng Thụ Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung Quốc nói rằng, các cơ quan chống tham nhũng đã nhận được hơn 1,95 triệu tố cáo liên quan đến tham nhũng, và đồng ý điều tra 172.532 trường hợp. Báo cáo của ủy ban này cho hay 182.038 quan chức đã bị kỷ luật ở nhiều hình thức khác nhau, từ xử phạt hành chính đến các hình thức kỷ luật đảng như khiển trách, khai trừ khỏi đảng hoặc thậm chí là truy tố hình sự.