Trung Quốc tạm giữ hơn 950 nghi can liên quan đến vụ gây rối tại Tây Tạng

Kể từ khi xảy ra vụ gây rối ngày 14/3 tại Tây Tạng đến nay, cơ quan công an Trung Quốc đã tạm giữ hơn 950 nghi can, trong đó, 403 nghi can đã bị cơ quan kiểm sát phê chuẩn bắt giam. Ngoài ra, còn 360 người khác liên quan đã tự ra đầu thú. 330 người trong đó đã được thả. Đây là kết quả sơ bộ trong những nỗ lực nhằm khôi phục trật tự trị an của chính quyền Tây Tạng sau vụ việc ngày 14/3.

Trung Quốc tạm giữ hơn 950 nghi can liên quan đến vụ gây rối tại Tây Tạng

Lính cứu hỏa đanh dập lửa trong vụ gây rối ở Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, hôm 14/3. Thống kê chính thức có 18 thường dân và một cảnh sát thiệt mạng trong vụ này, cùng với 382 người bị thương trong đó có 58 trường hợp nghiêm trọng. Theo Xinhua/ VNE
Lính cứu hỏa đanh dập lửa trong vụ gây rối ở Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, hôm 14/3. Thống kê chính thức có 18 thường dân và một cảnh sát thiệt mạng trong vụ này, cùng với 382 người bị thương trong đó có 58 trường hợp nghiêm trọng. Theo Xinhua/ VNE

Kể từ khi xảy ra vụ gây rối ngày 14/3 tại Tây Tạng đến nay, cơ quan công an Trung Quốc đã tạm giữ hơn 950 nghi can, trong đó, 403 nghi can đã bị cơ quan kiểm sát phê chuẩn bắt giam. Ngoài ra, còn 360 người khác liên quan đã tự ra đầu thú. 330 người trong đó đã được thả. Đây là kết quả sơ bộ trong những nỗ lực nhằm khôi phục trật tự trị an của chính quyền Tây Tạng sau vụ việc ngày 14/3.

Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh hôm nay (9/4), Chủ tịch Khu tự trị Tây Tạng đã một lần nữa lên án mạnh mẽ vụ bạo lực đánh-cướp-đốt-phá tại Lasa (thủ phủ Tây Tạng) ngày 14/3 là do tập đoàn Đạt Lai Lạt Ma tổ chức một cách tinh vi và có âm mưu từ trước. Ông khẳng định, những người tham gia vụ gây rối chỉ là một số cực ít, không thể đại diện cho Tây Tạng và nhân dân Tây Tạng. Ông nói, trật tự trị an và đời sống xã hội tại Lasa đã trở lại bình thường.

Vũ Thu

Theo VOV