Trung Quốc: Sát hại cả 9 người trong gia đình vợ

ANTĐ - Ngay sau khi gây ra vụ thảm sát khiến 9 người tử vong cùng lúc tại huyện Long Sơn, châu tự trị Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hung thủ đã nhanh chóng bị bắt giữ. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi đối tượng này giết hại cả một trẻ mới 4 tháng tuổi.
Trung Quốc: Sát hại cả 9 người trong gia đình vợ ảnh 1

Đối tượng Uông Văn Sinh bị bắt giữ

Sa lưới sau 2 ngày lẩn trốn

Khoảng 1h trưa 22-8, tại thôn Thiên Kiều, xã Tha Sa, huyện Long Sơn xảy ra án mạng, đối tượng Uông Văn Sinh điên cuồng chém chết 9 người, trong đó có vợ hắn và làm 4 người khác bị thương. Uông Văn Sinh, SN 1968, cùng người vợ tên Hà Ngũ Vân đã ly thân một thời gian dài do tình cảm vợ chồng trục trặc.

Sau khi gây án, Uông bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, giới chức tỉnh Hồ Nam đã huy động gần 1.000 nhân viên an ninh gồm công an và cảnh sát vũ trang chia thành 8 đội (gồm đội lập chốt rà soát, đội thu thập manh mối, đội tuần tra an ninh, đội cảnh khuyển...) gấp rút truy bắt hung thủ.

Đội lập chốt rà soát bố trí 28 chốt tại 34 thôn làng xung quanh thôn Thiên Kiều để không bỏ lọt đối tượng. Trong khi đội thu thập manh mối đẩy nhanh điều tra các mối quan hệ xã hội của đối tượng Uông. 11 cảnh khuyển chia thành 6 nhóm nhỏ được đưa tới châu tự trị Tương Tây và các thành phố là Hoài Hóa, Thường Đức và Trương Gia Giới truy lùng vết tích của  “kẻ khát máu” Uông Văn Sinh.

Hai hôm sau, lúc 4h50 ngày 24-8, một người dân ở cách địa điểm xảy ra vụ án khoảng 5km vô tình gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm bệt trước trạm y tế của thôn, kêu đói khát và muốn uống thuốc cho nhanh khỏe lại. Sau khi đưa anh ta vào trạm nằm nghỉ, người này lập tức báo cảnh sát. Tuy nhiên lúc cảnh sát tới đây, đối tượng Uông đã nhanh chân tẩu thoát. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai xung quanh trạm y tế vì cảnh sát nhận định với tình trạng sức khỏe suy yếu, Uông khó lòng đi được xa. Đến 22h50 cùng ngày, Uông Văn Sinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thôn Lão Động, thị trấn Tẩy Xa Hà, huyện Long Sơn. 

Chưa rõ động cơ gây án

Một người dân thôn Thiên Kiều cho biết, Uông thường đánh đập vợ Hà Ngũ Vân bởi cô  từng ngoại tình. Từ năm ngoái, Hà đi làm ăn xa, không về nhà. Vừa rồi do mẹ ruột qua đời nên cô mới về nhà chịu tang. Sáng  22-8, tang lễ của mẹ Hà Ngũ Vân kết thúc, thì ngay trưa hôm đó, Uông Văn Sinh đã tới nhà vợ, dùng dao chọc tiết lợn giết chết một bé 4 tháng tuổi, rồi lao vào các phòng, sát hại Hà Ngũ Vân cùng 7 người thân của cô này khi họ đang ngủ trưa. Theo thông báo của cảnh sát châu Tương Tây, hiện trường gây án là 4 địa điểm, quá trình ra tay, có nạn nhân giật mình tỉnh giấc, chống trả lại khiến đối tượng bị thương ở cánh tay. 

Hiện động cơ gây án tàn độc của Uông Văn Sinh đang được cơ quan điều tra tiếp tục khai thác.

Cũng vào một ngày tháng 8 cách đây 3 năm (2012), một vụ thảm sát tương tự khiến 9 người chết, 4 người bị thương đã xảy ra tại thị trấn Vĩnh Lăng, huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Hung thủ là một thiếu niên mới 17 tuổi họ Lý. Do bị gia đình người yêu cản trở, Lý đã đến nhà bạn gái và đâm chết 2 người thân của cô này. 

Trên đường chạy trốn, hắn tiếp tục hạ sát 6 người khác và làm 5 người bị thương – những nạn nhân này đều không liên quan tới mâu thuẫn giữa Lý và gia đình người yêu. Một người bị thương nặng nên tử vong sau đó, nâng con số thiệt mạng trong vụ thảm sát lên 9 người. Quá trình bị cảnh sát truy bắt, Lý đã nhảy từ lầu cao xuống đất với ý định tự tử nhưng bất thành.