Trung Quốc: Quan chức “làm bậy” khi đi công tác nước ngoài

ANTĐ - Tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 13-11 đưa tin ông Tống Kình Tùng (ảnh), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong thời gian đi công tác tại bang Victoria, Australia do tình nghi cưỡng hiếp nữ sinh viên hướng dẫn đoàn đại biểu, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Sự việc xảy ra từ tháng 8 năm nay và ngày 7-11, được đăng trên tờ “The Age” của Australia. Một cư dân mạng đã dịch và đăng lại nội dung của bài báo này trên blog cá nhân. Sau đó, truyền thông Trung Quốc đã điều tra và xác nhận nghi can của vụ án là ông Tống Kình Tùng. Theo bài báo trên tờ The Age, cảnh sát thành phố Melbourne không chấp thuận khoản tiền bảo lãnh 285 vạn NDT của ông Tống Kình Tùng vì lo ngại sau khi về nước ông sẽ không quay lại Australia. Theo luật pháp của bang Victora, hình phạt cao nhất với hành vi này là tù chung thân.