Trung Quốc “quá tải” phó thị trưởng

ANTĐ - Ngày 25-11, Tân Hoa Xã đưa tin, Chính phủ Trung Quốc đang có kế hoạch tinh giản chức vụ phó thị trưởng các thành phố khi có tới 90% các thành phố của nước này đang có từ 6 người nắm chức vụ trên, thậm chí có thành phố có đến 10 phó thị trưởng.

Trung Quốc đang có 250 thành phố tại 24 tỉnh, trong đó có 219 thành phố có từ 6-8 phó thị trưởng và 16 thành phố có 9 hoặc 10 phó thị trưởng. Các chuyên gia nước này lo ngại rằng, chính việc thừa chức vụ phó thị trưởng tại các thành phố sẽ gây ra nhiều phát sinh và tăng chi phí hành chính công. Giáo sư Zhao Hui tại Đại học Nam Kinh cho biết: “Bộ máy quan chức cồng kềnh không chỉ tạo hình ảnh xấu cho chính phủ mà còn tạo cơ hội cho những kẻ vụ lợi, tham nhũng, phân chia bè cánh”.