Trung Quốc đưa "Bò rừng châu Âu” thử nghiệm trên biển Đông

ANTĐ - Trên mạng Trung Quốc đang lan truyền hình ảnh, Trung Quốc đang tiến hành thử nghiệm tàu đổ bộ đệm khí Zubr, chú thích ảnh cho thấy vị trí con tàu được chụp là ở trên biển Đông. 

Tàu đổ bộ đệm khí Zubr - Type 12322, biệt danh "Bò rừng châu Âu” được Trung Quốc nhập khẩu của Ukraina, đây là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành thử nghiệm tàu đổ bộ này trên biển sau khi đã trang bị và nâng cấp vũ khí.

Đây  là loại tàu đổ bộ tấn công đệm khí lớn nhất thế giới hiện nay, được sử dụng chủ yếu để vận chuyển thiết bị chiến đấu và binh sỹ tiền trạm.

Mô hình tàu đổ bộ đệm khí Zubr do dân mạng Trung Quốc "chế"

Zubr là tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, lượng giãn nước toàn tải 555 tấn, phạm vi hành trình tối đa 300 hải lý, thời gian hành trình liên tục là 5 ngày, tốc độ tối đa 60 hải lý/h. Nó được trang bị hai khẩu súng máy AK-630 cỡ nòng 30 mm và hai pháo tên lửa đa nòng MS-227 140 mm. 

Zubr có tải trọng hàng hóa khoảng 150 tấn. Ví dụ như: 3 xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 loại 40 tấn, 8 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 hoặc 10 xe bọc thép BTR-80. Nếu sử dụng để vận chuyển binh lính, nó có thể mang tới 360 binh sĩ.

Hình ảnh được cho là Zubr đang thử nghiệm trên biển Đông

Ngày 2-7-2009, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ký hợp đồng trị giá 315 triệu USD với công ty xuất công ty Ukrspecexport (Ukraine), mua 4 chiếc tàu đổ bộ đệm khí này. 

Theo các điều khoản trong hợp đồng, 2 chiếc sẽ được chế tạo tại Ukraine và 2 tàu còn lại sẽ được đóng tại Trung Quốc theo hợp đồng chuyển giao công nghệ và giám sát của các chuyên gia của Ukraine.