Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 15-2. Năm nay, người dân Trung Quốc có kế hoạch du lịch khác với mọi năm trong bối cảnh quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đang xấu đi.
Hàn Quốc là một trong những nước được nhiều người Trung Quốc lựa chọn năm nay. Nhiều du khách Trung Quốc đã đến các điểm tham quan ở Seoul.
Một du khách Trung Quốc cho biết ông không có kế hoạch đến Nhật Bản trong năm nay. Tại Nhật Bản, các cửa hàng phục vụ du khách nước ngoài đang điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình.
Trước đại dịch Covid-19, rất nhiều du khách Trung Quốc đến khu vực Ginza sầm uất ở Tokyo vào dịp Tết Nguyên đán. Một cửa hàng bán đồ hiệu cũ từng bán các mặt hàng nhiều màu sắc được du khách Trung Quốc ưa chuộng. Tuy nhiên, cửa hàng này đã thay đổi dòng sản phẩm của mình với hy vọng có thể thu hút du khách đến từ các nơi khác trên thế giới.
Trong khi đó, một nhà hàng chuyên về thịt bò Kobe đang nhắm đến đối tượng là khách hàng trong nước. Các nhân viên ở đây cho biết thông thường các nhóm du khách Trung Quốc chi khoảng 1.300 USD cho bữa ăn của họ. Nhà hàng này hiện đang tập trung vào thực đơn các bữa ăn với giá cả phải chăng hơn hướng đến các khách hàng trong nước có thể đến ăn thường xuyên.
Một số điểm du lịch ở Trung Quốc đang cố gắng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tương tự như khi họ đi du lịch ở Nhật Bản. Một khu trượt tuyết ở tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc cung cấp các dịch vụ theo phong cách Nhật Bản. Phòng nghỉ tại đây được xây bằng nhiều gỗ và khu nghỉ dưỡng này có phòng tắm công cộng ngoài trời. Cho đến nay, khu nghỉ dưỡng này đã thu hút được 770.000 người đến đây và cho biết các phòng ở đây gần như đã kín chỗ trong dịp nghỉ lễ này.
Một gia đình Trung Quốc đã hủy kế hoạch du lịch đến Nhật Bản cho biết: “Gia đình tôi đã lên kế hoạch đến Hokkaido, nhưng chúng tôi đã hủy chuyến đi do căng thẳng giữa hai nước gia tăng. Chúng tôi rất thất vọng, song nghĩ rằng rồi sẽ có cơ hội khác”.
Theo Đài NHK, số lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản dự kiến sẽ giảm, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục kêu gọi công dân nước mình hạn chế đến đây.