Trung Quốc: Công nhân tiêm chất độc vào bánh bao lĩnh án tù chung thân

ANTĐ - Một người đàn ông Trung Quốc đã bị kết tội tù trung thân sau khi tiêm chất độc vào bánh bao, làm 10 người Nhật Bản bị ngộ độc.

Công nhân Lộ Nguyệt Đình ở một nhà máy thuộc tỉnh Hà Bắc đã nhận tội tiêm thuốc trừ sâu vào mặt hàng bánh bao đông lạnh xuất khẩu sang Nhật Bản năm ngoái.

Trong những người bị ngộ độc, có một bé gái 5 tuổi.

Sự việc xảy ra năm 2008 đã dẫn đến việc lo sợ nhập khẩu thực phẩm từ Trung Quốc và làm căng thẳng quan hệ giữa hai bên.

Tòa án Nhân dân Trung cấp Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã tuyên bán tù chung thân đối với công nhân này vào thứ 2 (20/1).

Lộ Nguyệt Đình ra tay vì không đồng ý với mức lương nhà máy trả cho mình

Lộ Nguyệt Đình làm việc ở công ty thực phẩm Thiên Dương từ năm 1993 đến 2009. Hắn đã bị buộc tội tiêm thuốc trừ sâu và chất methamidophos hạng nặng vào những chiếc bánh bao đông lạnh vì không bằng lòng với mức lương nhà máy trả cho hắn và các công nhân khác.

Vào tháng 1/2008, ít nhất 10 người Nhật Bản đã bị ngộ độc sau khi ăn phải những chiếc bánh bao này.

Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên xấu đi khi cả hai bên tìm cách điều tra xem quá trình nhiễm độc xảy ra ở lãnh thổ nước nào.

Lộ Đình Nguyệt bị bắt và buộc tội ở Trung Quốc vào năm 2010, sau đó hầu toà vào tháng 7/2013.

Toà án Trung Quốc tuyên án khi 2 quốc gia lại vừa rơi vào căng thẳng mới.

Trung Quốc đã vô cùng giận giữ sau chuyến thăm của thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe đến ngôi đền Yasukumi vào tháng 12-2013. Ngôi đền để tưởng nhớ những người đã chết trong chiến tranh của Nhật Bản, trong số đó có cả những tội phạm chiến tranh.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng chỉ trích hành động của Trung Quốc vào tháng 11-2013, khi xác lập một vùng nhận dạng phòng không bao gồm cả địa phận những đảo đang tranh chấp.

Hai bên đang tranh chấp gay gắt chủ quyền tại biển Hoa Đông.