Trung Quốc cấm quảng cáo bánh Trung thu để chống tham nhũng

ANTĐ - Tuy mới chỉ bắt đầu vào mùa Trung thu 2015, nhưng ngày 6-9, Cơ quan giám sát chống tham nhũng thuộc Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) đã cấm các phương tiện truyền thông nước này quảng cáo nhằm phô trương mặt hàng  bánh Trung thu  - vốn thường dùng làm quà tặng, quà biếu trong dịp lễ truyền thống này của người Trung Quốc.
Trung Quốc cấm quảng cáo bánh Trung thu để chống tham nhũng ảnh 1

 Bánh Trung thu - món quà xa xỉ các quan chức Trung Quốc dùng để làm quà biếu

Theo đó, tất cả các phương tiện truyền thông  của Trung Quốc sẽ không được quảng cáo bánh Trung thu để ngăn ngừa nạn tham nhũng nhân dịp lễ Trung thu này. Các hãng truyền thông cũng bị cấm dùng các mỹ từ để “diễn tả thái quá” về những hộp bánh Trung thu. “Việc tặng quà đặc biệt là bánh Trung thu trong dịp này vốn là nét truyền thống lâu đời của người Trung Quốc. Tuy nhiên, từ năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tập trung vào việc làm này nhằm ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và sự phô trương sự giàu có của nhiều quan chức nước này.