Trung Phi có nữ Tổng thống đầu tiên

ANTĐ - Bà Catherine Samba-Panza, Thị trưởng Thủ đô Bangui đã trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử CH Trung Phi sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu vòng 2 tại Quốc hội vào đêm 20-1.

Sau khi 6 ứng viên khác đã bị loại, bà Catherine tranh đua với ông Desire Kolingba, con trai một cựu Tổng thống nước này và đã nhận được 75/129 số phiếu ủng hộ. Trước khi tham gia chính trường, bà Catherine, năm nay 60 tuổi từng làm luật sư và kinh doanh.

Trung Phi, với dân số khoảng 4 triệu người, hiện đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực đẫm máu giữa hai nhóm theo Hồi giáo và Cơ đốc giáo. Chỉ tính riêng từ tháng 12-2013 đến nay, ít nhất 1.000 người dân nước này thiệt mạng vì bạo lực. Trong tuyên bố đắc cử, bà Catherine Samba-Panza đã kêu gọi các bên ngừng chiến để không còn nghe thấy chuyện “bắn giết” nữa.