Không khí lạnh tăng cường, gây mưa

Không khí lạnh tăng cường, gây mưa

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, sáng nay (6-11), một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc. Do đó, khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rải rác, đêm và sáng trời lạnh khoảng 19-21 độ C, trưa chiều khoảng 24-26 độ C. 

Dồn sức đối phó bão số 2

Dồn sức đối phó bão số 2

ANTĐ - Chiều 17-7, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện khẩn gửi các bộ, ngành, địa phương yêu cầu tập trung chỉ đạo đối phó với bão số 2 -Rammasun.
Oi nóng duy trì suốt tuần

Oi nóng duy trì suốt tuần

ANTĐ - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do hoạt động của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên trưa qua 6-7,  các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến ở khoảng 35 – 37 độ C. Trong hôm nay 7-7, tại các tỉnh này, nhiệt độ tiếp tục tăng cao, có nơi trên 38 độ C.
Tiết kiệm 700 triệu m3 nước

Tiết kiệm 700 triệu m3 nước

ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2013-2014 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.
Ít có khả năng xuất hiện rét kỷ lục như 2008

Ít có khả năng xuất hiện rét kỷ lục như 2008

ANTĐ - Các tỉnh miền Bắc vừa trải qua đợt rét sâu nhất kể từ đầu mùa đông. Với một mùa hè tương đối mát mẻ, liệu mùa đông có mang đến những đợt rét đậm, rét hại kéo dài như năm 2008, hay “đột biến” tuyết rơi vào tháng 3 như năm 2010? Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã trao đổi với PV Báo An ninh Thủ đô về vấn đề này.

Nắng nóng diện rộng xuất hiện

Nắng nóng diện rộng xuất hiện

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, áp thấp nóng lục địa châu Á đang có xu hướng phát triển và mở rộng hoạt động sang phía Đông Nam trong những ngày cuối tuần. 
Bệnh dại gia tăng ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Bệnh dại gia tăng ở các tỉnh miền núi phía Bắc

ANTĐ - Tính đến ngày 30-9, cả nước đã ghi nhận 74 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 20 tỉnh, tập trung chủ yếu ở phía Bắc (chiếm 83,3%), đặc biệt tại các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc như: Sơn La (14 ca), Hà Giang (8 ca), Yên Bái (9 ca), Điện Biên (5 ca), Tuyên Quang (5 ca)… 

Chiều nay, bão số 5 đổ bộ vào Hải Phòng - Nam Định

Chiều nay, bão số 5 đổ bộ vào Hải Phòng - Nam Định

ANTĐ - Chưa bao giờ, hiện tượng 3 cơn bão liên tiếp tấn công đất liền nước ta lại xảy ra như tình thế hiện nay. Bão số 5 (Nesat) sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc bộ hôm nay 30-9, trong khi đó, bão Nalgae cường độ cấp 10-11 đang tiến vào Biển Đông.