Triều Tiên sẵn sàng chiến đấu, Hàn Quốc tập trung cao độ

ANTĐ - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu quân đội tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và cảnh báo chiến tranh có thể nổ ra mà “không có bất kỳ cảnh báo trước nào”.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim Jong-un đã tới thăm bộ chỉ huy đơn vị 526, có trụ sở tại thành  phố cảng Nampo, phía Tây Triều Tiên vào đêm Noel 24/12.

“Ông Kim Jong-un yêu cầu đơn vị tăng cường tối đa khả năng sẵn sàng chiến đấu và cuộc chiến tranh có thể nổ ra mà không có bất kỳ cảnh báo trước”, KCAN cho biết.

Chuyến thị sát diễn ra trong bối cảnh những bất ổn trên bán đảo Triều Tiên  ngày càng gia tăng sau vụ xử tử hình Jang Song - Thaek, chú dượng nhà lãnh đao Kim Jong-un, nhân vật quyền lực số hai và từng là cựu cố vấn chính trị của nhà lãnh đạo trẻ.

Seoul và Washington tỏ ra quan ngại và cảnh báo những hành động khiêu khích tiềm tàng của Bình Nhưỡng sau vụ thanh trừng.

Hôm 24-12, trong chuyến thị sát biên giới khu phi quân sự, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi thắt chặt an ninh và sẵn sàng cao độ “chúng ta cần phản ứng một cách cương quyết và không thương tiếc trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên”.