Triệt phá đường dây chuyên lừa bán người qua biên giới

ANTĐ -Ngày 3-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đang đang khẩn trương lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng chuyên lừa bán sinh viên, học sinh sang bên kia biên giới Trung Quốc.

Các đối tượng gồm 7 đối tượng trong đó cơ quan Công an xác định Giàng Củi Măng (20 tuổi) và Giàng Seo Giàng (23 tuổi), cùng trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, là chủ mưu tại đầu mối ở Việt Nam.

Trước đó, vào khoảng 12-2015, cơ quan Công an đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình một số học sinh, sinh viên các trường phổ thông trung học tại địa bàn tỉnh Lào Cai về việc con em họ bị mất tích.

Qua xác minh, thu thập thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lào Cai xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Các đối tượng trong đường dây lừa bán người qua biên giới

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT xác định bạn đầu có 7 đối tượng gồm: Giàng Củi Măng (20 tuổi); Sùng A Hòa (19 tuổi), cùng trú tại xã Thải Giàng Phố; Giàng Seo Giàng (23 tuổi); Ly Seo Lử (25 tuổi), cùng trú tại xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà; Vàng A Chư (21 tuổi), trú tại xã Cán Cấu, huyện Si Ma Cai); Hoàng Seo Lao (31 tuổi), trú tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát) và Sùng Thị Xoa (26 tuổi), trú tại xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).
Ngày 1-4, lực lượng trinh sát đã bắt giữ 7 đối tượng này khi nhóm này đang chuẩn bị thực hiện lừa bán một số người khác sang Trung Quốc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Giàng khai nhận, để thực hiện hành vi ổ nhóm đều sử dụng tên và địa chỉ giả. Sau đó tiếp cận và làm quen với các nạn nhân rồi giả vờ yêu đương để lừa gạt.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục cô gái nhẹ dạ đã bị nhóm này bán sang Trung Quốc kiếm lời gần 400.000 triệu đồng.
Cơ quan Công an cũng đã xác định được đối tượng chủ mưu ở bên kia biên giới và hiện đang khẩn trương phối hợp cùng cơ quan chức năng Trung Quốc truy bắt đối tượng này.