Trầm cảm, nhiếp ảnh gia nhảy lầu khách sạn tự vẫn

ANTĐ - Một nhiếp ảnh gia 56 tuổi đến từ New Zealand đã nhảy từ tầng 17 của một khách sạn 5 sao ở Ấn Độ để tự vẫn hôm 20/5.

Cảnh sát cho biết, ông John Richard Brimley bị trầm cảm và phải điều trị bệnh trước khi xảy ra sự việc.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết: “Bạn bè và đồng nghiệp của Brimley cho biết, ông bị phiền muộn do những vấn đề gia đình. Bác sĩ của Brimley cũng nói rằng, ông bị chứng mất ngủ và thường xuyên phải dùng thuốc ngủ. Gần đây Brimley cũng phải sử dụng cả thuốc chống trầm cảm”.

Bảo vệ của khách sạn cho biết, họ phát hiện ông Brimley nằm trong vũng máu vào khoảng 11 giờ hôm 20/5 và ngay lập tức thông báo cho quản lý khách sạn.

Brimley nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Bhabha nhưng đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến viện.

Gia đình ông Brimley đang trên đường sang Ấn Độ sau khi nhận được thông tin từ phía cảnh sát. Cảnh sát cũng đã gửi thông báo cho đại sứ quán New Zealand.