Trả lại nơi cư ngụ cho le le hồ Tây

(ANTĐ) - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 28-5-2011 có bài viết “Le le bị đuổi khỏi hồ Tây”, phản ánh về việc một góc sen trong hồ Tây, hàng năm là nơi trú ngụ của le le, nhưng năm nay đã bị một cá nhân chiếm dụng biến thành của riêng, bắc cầu, cho thuê chụp ảnh khiến le le không dám về.

Trả lại nơi cư ngụ cho le le hồ Tây

(ANTĐ) - Báo An ninh Thủ đô số ra ngày 28-5-2011 có bài viết “Le le bị đuổi khỏi hồ Tây”, phản ánh về việc một góc sen trong hồ Tây, hàng năm là nơi trú ngụ của le le, nhưng năm nay đã bị một cá nhân chiếm dụng biến thành của riêng, bắc cầu, cho thuê chụp ảnh khiến le le không dám về.

Ngày 1-6-2011, UBND quận Tây Hồ đã có văn bản thông báo, tiếp thu phản ánh của Báo ANTĐ, đồng thời cho biết, trong ngày 1-6, UBND phường Quảng An cùng BQL hồ Tây đã dỡ bỏ toàn bộ số cầu dẫn, thu 3 thuyền thúng do cá nhân dựng tại bãi sen. Ngoài ra, lực lượng này cũng xử lý các cầu dẫn tại khu vực ao Đầu Đồng, vét rong rêu, trả lại cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường cho hồ Tây.

Bên cạnh đó, UBND quận Tây Hồ giao lực lượng trên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm cầu câu cá, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trái phép xung quanh hồ Tây.

Hạ Quỳnh