Tổng thống Poroshenko xác nhận phe li khai đã thả tự do cho 1.200 tù binh

ANTĐ - Trong chiến đi đến thành phố cảng Mariupol, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết phe li khai đã thả tự do cho 1.200 tù binh.

Viêc phóng thích tù binh là một trong những thoả thuận được quy định trong lệnh ngừng bắn song phương được kí hôm 5/9.

Ông Poroshenko đưa ra lời phát biểu trong chuyến thăm đến thành phố cảng Mariupol, nơi vẫn diễn ra một vài đợt pháo kích trong mấy ngày qua. Ngoài ra, ông cũng thúc giục OSCE gửi đại diện đến các khu vực nơi lệnh ngừng bắn đang bị vi phạm.

Tổng thống Ukraine đã khẳng định thành phố Mariupol là của Ukraine và cảnh báo quân li khai sẽ bị đánh bại nếu có ý định chiếm khu vực này.

Tổng thống Poroshenko khẳng định sẽ bảo vệ thành phố Mariupol

Mariupol là thành phố cuối cùng trong vùng Donetsk, quân đội chính phủ còn cố thủ và là một cảng biển chiến lược quan trọng trên đường tới bán đảo Crimea, nơi đã được sáp nhập vào Nga hồi tháng 3.

Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các tay súng li khai đã chiếm được thành công một vài km bên ngoài thành phố này.

Cũng vào hôm 8/9, các quan chức EU cũng đã có cuộc họp về việc áp đặt lệnh trừng phạt mới lên Nga, tuy nhiên 28 thành viên chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng cho việc này.

Phe li khai đã thả tự do cho 1.200 tù binh quân đội Ukraine

Vào hôm 6/9, người phát ngôn của EU cho biết, lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga có thể có hiệu lực từ cuối ngày 8/9, tuy nhiên, EU dường như sẽ đổi ý khi cho biết rằng họ sẽ quyết định dựa theo tình hình Ukraine.

Theo nhiều thông tin, nếu lệnh trừng phạt mới trở thành sự thật, hãng sản xuất dầu lửa lớn nhất nước Nga, Rosneft sẽ nằm trong danh sách, tuy nhiên, các công ty khí đốt sẽ không bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Nga, Dmitry Medvedev cũng đã lên tiếng đáp trả bằng việc cảnh báo sẽ đóng cửa không phận nếu EU tiếp tục trừng phạt kinh tế Nga.