Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tái đắc cử nhiệm kỳ 2

ANTD.VN - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 trong cuộc bầu cử nhiều tranh cãi diễn ra cách đây gần 5 tháng.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani 

Ủy ban Bầu cử Afghanistan ngày 18-2 ra thông báo cho biết, ông Ghani đã giành được 50,64% số phiếu bầu, đủ đa số cần thiết để thắng cử.

Cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 28-9-2019 và ban đầu dự kiến sẽ có kết quả vào tháng 11-2019.

Tuy nhiên, việc công bố kết quả cuối cùng bị trì hoãn do hệ thống bầu cử chống gian lận có thể có lỗi, dẫn đến cần kiểm phiếu lại.

Trong 1 tuyên bố, nhóm phiến quân Taliban cực lực phản đối việc ông Ghani tái đắc cử và bác bỏ chiến thắng “trái pháp luật” của ông. Taliban nói thêm rằng bầu cử diễn ra dưới ảnh hưởng của lực lượng chiếm đóng và không phản ánh tiếng nói của người dân Afghanistan.