Tổng cục XDLL - CAND đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(ANTĐ) - Hôm qua 17-6, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND) đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tổng cục (18-6-1981/18-6-2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
 Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng XDLL CAND
 Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng XDLL CAND

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho CBCS Tổng cục XDLL CAND. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; các đồng chí Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Bùi Văn Nam, Lê Quý Vương, Phạm Minh Chính, Tô Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự. Cùng chia vui với CBCS Tổng cục XDLL còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, lão thành cách mạng, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Hà Nội.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND nêu rõ: Qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng cục XDLL CAND đã không ngừng phấn đấu vươn lên, luôn bám sát yêu cầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kịp thời phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, phương châm, nguyên tắc, biện pháp XDLL CAND phù hợp trong từng thời kỳ, góp phần cùng toàn lực lượng CAND giữ vững ANQG, đảm bảo TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của Tổng cục XDLL CAND, Đại tướng Lê Hồng Anh đã khẳng định, công tác XDLL CAND có vị trí quan trọng đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về ANTT của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chỉ đạo nhiệm vụ XDLL CAND trong thời gian tới, Đại tướng Lê Hồng Anh đề nghị Tổng cục XDLL - CAND tập trung thực hiện 4 vấn đề trọng tâm; trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS Công an nhân dân nói chung, trước hết là cán bộ làm công tác XDLL; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và tiếp tục thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ XDLL có cái “tâm” trong sáng và ngang “tầm” với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Thư cảm ơn của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND
Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, công an các đơn vị, địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài lực lượng CAND đã đến dự, động viên cán bộ chiến sỹ Tổng cục XDLL-CAND nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tổng cục (18-6-1981/18-6-2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng. Tổng cục XDLL CAND rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và ủng hộ hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, ban, ngành, công an các đơn vị, địa phương trong thời tới để công tác XDLL CAND ngày càng có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.