Tóm gọn “cẩu tặc” trên đường tháo chạy

ANTĐ - Khi bị thanh niên địa phương đuổi theo, đối tượng trộm chó đã ném vật cứng chống trả khiến 1 thanh niên bị thương ở mặt rồi tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên trên đường mang 2 con chó vừa trộm được tháo chạy, “cẩu tặc” đã bị lực lượng bảo vệ dân phố tóm gọn. 

Ngày 16-9, Công an huyện Cam Lộ, Quảng Trị cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của một đối tượng trộm chó vừa xảy ra trên địa bàn. Đối tượng trộm chó bị bắt giữ là Trần Lực, 40 tuổi (trú tại phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị).

"Cẩu tặc" bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng 13-9, người dân xã Cam Thành (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) bị thức giấc vì tiếng hô hoán trộm chó. Nghe tiếng tri hô, 2 thanh niên địa phương đã dùng xe máy đuổi theo đối tượng trộm chó. Khi đuổi đến địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, 2 thanh niên này đã bị “cẩu tặc” ném vật cứng khiến một người bị thương ở mặt rồi tiếp tục bỏ chạy.

Đến gần 3 giờ cùng ngày, kẻ trộm chở hai con chó vừa bắt được đi trên QL 9 đoạn qua phường 3, TP Đông Hà thì giáp mặt với lực lượng bảo vệ dân phố phường 3 và bị tóm gọn ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, kẻ trộm chó khai tên là Trần Lực, 40 tuổi, (tạm trú phường 5, TP Đông Hà) và thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Được biết, đối tượng Lực đã từng bị tuyên án tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, hiện cũng đang bị xử lý về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.