Tòa án yêu cầu chính phủ và TEPCO phải bồi thường vì sự cố hạt nhân

ANTD.VN - Hôm qua 10-10, Tòa án tỉnh Fukushima (Nhật Bản) đã ra phán quyết yêu cầu Chính phủ nước này cùng Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) phải có trách nhiệm bồi thường vì để xảy ra sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 trong thảm họa kép động đất và sóng thần hồi năm 2011.

Theo đó, tòa án đã tuyên cả Chính phủ Nhật Bản và TEPCO đều phải có trách nhiệm bồi thường cho bên nguyên đơn gồm 2.900 người tham gia đệ đơn kiện tập thể về sự cố trên. Tổng số tiền 490 triệu yên (khoảng 4,45 triệu USD) mà mỗi bên chịu một nửa để bồi thường cho cả vật chất và tinh thần mà người dân phải hứng chịu khi buộc phải rời bỏ nhà cửa do rò rỉ phóng xạ. 

Người dân ở 18 tỉnh của Nhật Bản đã nhiều lần đệ đơn kiện tập thể về sự cố trên, nhưng ngoài Tòa án ở Fukushima,  mới chỉ có tòa án tại thành phố Maebashi, tỉnh Gunma đưa ra yêu cầu tương tự.