[Tin nhanh tối 14-10-2020] Đà Nẵng thưởng “nóng” lực lượng triệt phá đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Thi thể công nhân đầu tiên ở Rào Trăng 3 được đưa ra ngoài; Đà Nẵng thưởng “nóng” lực lượng triệt phá đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng; Vờ mua 2 nhẫn vàng 120 triệu đồng rồi cướp trong chớp mắt; Khởi tố kẻ đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc; Triều Tiên bổ nhiệm tướng 3 sao đứng đầu lực lượng tên lửa mới; Đại học Mỹ cảnh báo sinh viên cố tình mắc Covid-19 để kiếm tiền.

Thi thể công nhân đầu tiên ở Rào Trăng 3 được đưa ra ngoài

Đến thời điểm 15h30, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được thủy điện Rào Trăng 4, đưa 19 công nhân Rào Trăng 3 đang lánh nạn tại đây cùng một thi thể ra ngoài theo đường thủy.

Trong số 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích, mới tìm được 1 người

Trong số 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích, mới tìm được 1 người

Vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra lúc 12h ngày 11-10. Ngoài các công nhân không may bị vùi lấp, 40 người khác (gồm 3 chuyên gia Ấn Độ) thoát được ra ngoài, đi đường rừng đến thủy điện Rào Trăng 4 lánh nạn. Đến nay, có 17 công nhân của công ty thủy điện và 13 người trong lực lượng cứu hộ gặp nạn, mất tích.

Đà Nẵng thưởng “nóng” lực lượng triệt phá đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng

Sáng 14-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã biểu dương và thưởng 200 triệu đồng cho Công an TP Đà Nẵng về thành tích phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 10.000 tỷ đồng (ảnh).

Trước đó 1 ngày, 100 cán bộ chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã khám xét các địa điểm, bắt giữ 11 đối tượng chủ chốt trong đường dây, thu giữ nhiều tỷ đồng, 2 ô tô, 27 điện thoại di động, 1 khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng. Riêng đối tượng cầm đầu Bùi Mạnh Trí (SN 1985, trú tại TP Đà Nẵng) bỏ trốn và đang bị công an truy bắt.

Vờ mua 2 nhẫn vàng 120 triệu đồng rồi cướp trong chớp mắt

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, đang điều tra vụ cướp táo tợn xảy ra tại một hiệu vàng trên địa bàn. Đối tượng nghi vấn là một nam thanh niên đi xe tay ga đến hiệu vàng Ngọc Hoa trên đường Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh trưa 12-10. Thanh niên này giả vờ mua 2 nhẫn vàng 120 triệu đồng rồi bất ngờ bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy tẩu thoát. Nữ nhân viên và nhiều người tri hô, đuổi theo nhưng không kịp.

Chủ hiệu vàng cho biết, vào hôm xảy ra vụ cướp, nam thanh niên này đã đến hỏi mua nhiều nhẫn vàng. Tuy nhiên, tên cướp nói không mang theo đủ tiền và hẹn trưa sẽ quay lại.

Khởi tố kẻ đưa phụ nữ mang thai sang Trung Quốc

Ngày 14-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can đối với Cụt Văn Nga (31 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đưa các thai phụ sang Trung Quốc để bán con, Nga được trả công 24 triệu đồng/lượt

Đưa các thai phụ sang Trung Quốc để bán con, Nga được trả công 24 triệu đồng/lượt

Qua mạng xã hội, Nga đã làm quen và dụ dỗ 4 thai phụ ở tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc bán trẻ sơ sinh với giá 70 triệu đồng. Ngày 5-10, anh ta đưa 4 phụ nữ trên đến một nhà nghỉ ở thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, để chờ người đón vượt biên. Ngoài ra, Nga còn đưa thêm Lô Thị Linh (29 tuổi) qua biên giới tìm việc làm. Chiều 6-10, nhóm người trên đi theo đường mòn đến khu vực giáp biên thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Triều Tiên bổ nhiệm tướng 3 sao đứng đầu lực lượng tên lửa mới

Truyền thông Triều Tiên xác nhận tướng 3 sao Kim Jong-gil vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng chiến lược mới phụ trách các đơn vị tên lửa và phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ông Kim Jong-gil được thăng hàm Thượng tướng hồi tháng 5-2020

Ông Kim Jong-gil được thăng hàm Thượng tướng hồi tháng 5-2020

Lực lượng Chiến lược của Triều Tiên được thành lập năm 2014 sau khi mở rộng Lực lượng tên lửa chiến lược. Lực lượng này cũng phụ trách phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới vừa được ra mắt trong lễ duyệt binh ngày 10-10 của Triều Tiên. Giới quân sự Hàn Quốc và Mỹ đang cố gắng phân tích loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới được đánh giá là “quái vật” của Bình Nhưỡng.

Đại học Mỹ cảnh báo sinh viên cố tình mắc Covid-19 để kiếm tiền

Đại học Brigham Young (bang Idaho, Mỹ) cảnh báo một số sinh viên trường này đang cố tình nhiễm virus SARS-CoV-2 để kiếm tiền bằng cách hiến huyết tương có chứa kháng thể sau khi hồi phục. Trong một tuyên bố ngày 12-10, Đại học Brigham Young cho biết, ban lãnh đạo trường rất quan ngại trước những hành vi trên và đang tích cực tìm bằng chứng để chứng minh sự việc trong cộng đồng sinh viên của trường.

Nhà trường tuyên bố, việc cố tình để nhiễm và lây lan Covid-19 không phải là một vấn đề có thể xem nhẹ. Những sinh viên được xác định cố ý để bản thân hoặc những người khác tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 sẽ bị đình chỉ học ngay lập tức và có thể phải nghỉ học vĩnh viễn.