[Tin nhanh sáng 11-2-2021] Xử lý đối tượng tấn công CSGT tại chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 11-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Sáng 30 Tết, Việt Nam có 18 ca Covid-19; Xử lý đối tượng tấn công CSGT tại chốt kiểm dịch; Rủ bạn gái vào nhà nghỉ, chuốc thuốc mê rồi cướp tài sản; Ra tay giết người vì thiếu tiền trả nợ dịp Tết; Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali lại bị tấn công; Trung Quốc khai trừ đảng cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải...

Sáng 30 Tết, Việt Nam có 18 ca Covid-19

Tính từ 18h ngày 10-2 đến 6h ngày 11-2, nước ta có 18 ca mắc mới (BN2092-2109) ghi nhận trong nước. Bộ Y tế thông tin, đây đều là ca mắc ngoài cộng đồng được cách ly từ trước, trong đó nhiều nhất là Hải Dương với 15 ca, Quảng Ninh có 3 bệnh nhân.

Việt Nam hiện có tổng cộng 1215 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay 522 ca. Như vậy, đến nay nước ta có 2109 bệnh nhân, 35 trường hợp tử vong. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 114.796 người.

Xử lý đối tượng tấn công CSGT tại chốt kiểm dịch

Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, xử lý 2 đối tượng Phạm Văn Thuận (SN 1975, trú tại Đông Triều) và Trần Văn Hùng (SN 1982, trú tại TP Uông Bí) về hành vi tấn công lực lượng CSGT.

Lực lượng tại chốt đã khống chế 2 đối tượng và bàn giao cho Công an thị xã Đông Triều xử lý

Lực lượng tại chốt đã khống chế 2 đối tượng và bàn giao cho Công an thị xã Đông Triều xử lý

Trưa 7-2, Thuận và Hùng đi xe ô tô bán tải BKS: 14C - 134.74 theo hướng từ phường Mạo Khê đi Kinh Môn (Hải Dương). Đến chốt kiểm soát dịch bệnh Đá Vách (phường Mạo Khê), Thuận bị phát hiện tự ý dỡ rào chắn lên cầu. Lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu dừng, cho xe quay lại nhưng 2 người không chấp hành. Thuận còn đấm một cán bộ Phòng CSGT gây chảy máu mũi.

Rủ bạn gái vào nhà nghỉ, chuốc thuốc mê rồi cướp tài sản

Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ngày 10-2 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Văn Hiếu (sinh năm 1970, trú tại TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trưa 6-12-2020, Hiếu đến nhà người bạn là chị T.T. (sinh năm 1982, trú tại TP.HCM) mời đi dự khai trương quán karaoke do Hiếu làm chủ. Đến địa bàn phường An Hòa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Hiếu lấy lý do còn sớm nên rủ chị T. vào nhà nghỉ để nghỉ trưa. Tại đây, đối tượng đã cho chị T. uống một hộp sữa đậu nành đã được bỏ thuốc mê.

Đối tượng Hà Văn Hiếu làm việc với lực lượng công an

Đối tượng Hà Văn Hiếu làm việc với lực lượng công an

Thấy “bạn gái” hôn mê, Hiếu đã lấy đồ trang sức, điện thoại và tiền mặt tổng tài sản hơn 90 triệu đồng của chị T. rồi bỏ trốn. Nạn nhân may mắn được phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Ra tay giết người vì thiếu tiền trả nợ dịp Tết

Tối 9-2, anh Trần Quốc Cường (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) phát hiện người thuê trọ là chị N.T.Đ. (SN 1992, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tử vong bất thường. Đến 14 giờ ngày 10-2, Công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm Phạm Quang Mậu (SN 1989, trú tại huyện Hương Khê).

Phạm Quang Mậu bị bắt giữ để điều tra về tội giết người, cướp tài sản

Phạm Quang Mậu bị bắt giữ để điều tra về tội giết người, cướp tài sản

Mậu khai nhận ở cùng dãy trọ với nạn nhân. Do thiếu tiền trả nợ dịp Tết, nên Mậu đã đột nhập vào phòng chị Đ. nhằm cướp tài sản. Bị chị Đ. phát hiện, Mậu đã ra tay sát hại rồi bỏ xác trong nhà vệ sinh, sau đó lấy đi 1 nhẫn vàng, 2 điện thoại cùng một số tiền của nạn nhân.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali lại bị tấn công

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 10-2 ở gần căn cứ của phái bộ MINUSMA tại làng Kerena, ít nhất 20 binh sỹ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã bị thương khi Houthi tấn công.

Mali là nơi binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thiệt mạng nhiều nhất trên thế giới.

Mali là nơi binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thiệt mạng nhiều nhất trên thế giới.

MINUSMA có hơn 13.000 binh sỹ làm nhiệm vụ ngăn chặn các vụ bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra ở miền Bắc và miền Trung Mali. Từ năm 2013 đến nay đã có khoảng 230 binh sỹ thuộc lực lượng này thiệt mạng, nhiều nhất trong số các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trên thế giới.

Trung Quốc khai trừ đảng cựu Phó Thị trưởng Thượng Hải

Theo THX, ngày 10-2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc (NSC) thông báo ông Cung Đạo An, cựu Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải đã bị khai trừ đảng và cách chức do những hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật.

Ông Cung Đạo An (57 tuổi), làm Giám đốc Công an Thượng Hải từ tháng 7-2017 và Phó Thị trưởng thành phố này từ tháng 1-2018. Tất cả tiền bạc và tài sản phi pháp mà ông An có được sẽ bị tịch thu và vụ việc sẽ được chuyển sang Viện kiểm sát để điều tra, khởi tố hình sự.