Tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga rơi, phi công thoát nạn

ANTD.VN - Một tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga vừa rơi tại nước Cộng hòa Buryatia, miền tây Siberia của Nga. Rất may cả 2 phi công đã kịp thời nhảy dù thoát thân.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ việc diễn ra khi chiếc máy bay đang tiến hành bay tập qua sân bay Telemba. Một chiếc trực thăng cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm 2 phi công sau khi họ nhảy dù.

“Chiếc máy bay rơi xuống 1 khu vực không có người sinh sống. Cả 2 phi công đều đã thoát thân an toàn”, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông cáo cho hay.

Không có thiệt hại về người trong vụ rơi máy bay MiG-31 của Nga vừa qua

Tiêm kích MiG-31 là chiếc máy bay đánh chặn nhanh nhất thế giới hiện nay. Với khả năng vươn tới độ cao 30.000m, nó có khả năng bắn hạ được cả những vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp và đánh chặn nhiều mục tiêu bay với tốc độ nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh.

Vào năm 2016, MiG-31 từng tham gia một cuộc tập trận ở tầng bình lưu của khí quyển trái đất.  

Theo giới chức quân đội Nga, tiềm năng hiện đại hóa MiG-31 vẫn chưa được sử dụng hết và Nga hoàn toàn có thể nâng cấp mẫu máy bay này lên một đẳng cấp mới.