Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban An ninh lễ diễu binh 2/9

ANTĐ - Ngày 26-8, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị với đại diện các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các sở, ngành của thành phố về công tác chuẩn bị cho ​lễ míttinh, diễu binh, diễu hành chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015).

Báo cáo tại hội nghị, các sở Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan cho biết các hoạt động do thành phố tổ chức chào mừng ​lễ kỷ niệm cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo như các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; các hoạt động chỉnh trang, chiếu sáng đô thị; đền ơn đáp nghĩa; tọa đàm, hội thảo, triển lãm, trưng bày tại các di tích cách mạng; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao...

Đến thời điểm này, một số hoạt động tiếp tục được thực hiện như lắp đặt hệ thống loa đài, màn hình ​​led phục vụ tường thuật cho nhân dân theo dõi lễ míttinh, diễu binh, diễu hành trên một số tuyến phố chính; phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương đảm bảo các hoạt động diễu binh, diễu hành và trang trí tại các địa điểm, khu vực liên quan như Quảng trường Ba Đình; đặt pháo lễ, gas thắp sáng đài đuốc, khu vực tập kết đoàn diễu binh, diễu hành; bố trí nhà vệ sinh công cộng...

Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban An ninh lễ diễu binh 2/9 ảnh 1

Ảnh minh họa

Đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và CATP Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị, kế hoạch triển khai phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự tại ​lễ kỷ niệm đã được lên kế hoạch chi tiết, chặt chẽ. 

Các lực lượng đã thành lập Tiểu ban an ninh do Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các đơn vị trực thuộc, chia ra 206 chốt bảo vệ sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

CATP Hà Nội phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức thông báo cấm các phương tiện lưu thông trên 40 tuyến đường, phố phục vụ diễu binh, diễu hành. 

Các lực lượng ​Cảnh sát giao thông, ​thanh tra giao thông hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình hợp lý khi tham gia giao thông trong ngày lễ...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh,​ lễ míttinh, diễu binh, diễu hành dịp này với quy mô lớn khoảng 40.000 người. 

Do vậy, công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các hoạt động tại ​lễ kỷ niệm cần ​được coi trọng hết sức và có kế hoạch, phương án cụ thể để đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu CATP phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đặc biệt hướng dẫn, phân luồng giao thông trong khu vực diễn ra tổng duyệt, míttinh, diễu binh, diễu hành. 

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn công tác bắn đại bác chào mừng và bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố; Ủy ban Nhân dân các quận, huyện có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua cần làm tốt công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần có kế hoạch cụ thể, chu đáo để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia, theo dõi, hưởng ứng lễ míttinh, diễu binh, diễu hành bởi đây là ngày vui chung, ngày hội lớn của đất nước, dân tộc.

Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015) được tổ chức vào lúc 7 giờ 00 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố thuộc các quận Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hoàn Kiếm... quy mô cấp quốc gia với số người tham dự khoảng 40.000 người.