Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dùng S-400 trong các hoạt động ở Syria, trừ khi bị tấn công

ANTD.VN -Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 13-3 cho biết, nước này sẽ không sử dụng hệ thống phòng không S-400 của Nga trong chiến dich quân sự đang diễn ra tại Afrin của Syria trừ khi bị tấn công.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dùng S-400 trong các hoạt động ở Syria, trừ khi bị tấn công ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

"S-400 là một hệ thống phòng thủ, Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định sử dụng các hệ thống S-400 của Nga trong chiến dịch quân sự 'Cành Ô liu' đang được triển khai tại Afrin của Syria, nhưng trong trường hợp bị tấn công, chúng tôi buộc phải sử dụng nó", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói khi gặp các sinh viên của Học viện quan hệ quốc tế Moscow hôm 13-3.

Khi bình luận về việc Ankara mua S-400 của Moscow, ông Cavusoglu cho biết: "Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên NATO, nhưng chúng tôi là một quốc gia độc lập, không phải là một quốc gia vệ tinh. Các nước khác trong liên minh có thể mua vũ khí từ các quốc gia không thuộc NATO, chúng tôi cũng không ngoại lệ".

Bình luận trên của quan chức Ankara được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cam kết sẽ mua S-400 bằng mọi giá, bất chấp Washington có ban hành lệnh trừng phạt cho động thái trên.

"Mỹ cho rằng hợp đồng Thổ Nhĩ Kỳ ký với Nga là một sai lầm. Mỹ cũng cảnh báo sẽ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi sẽ tiến hành thương vụ mà không có bất cứ sự nhượng bộ nào nhằm đạt được mục đích của chúng tôi", ông Erdogan khẳng định.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu sẽ thảo luận về việc thực hiện hợp đồng đã ký kết cho việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cho Thổ Nhĩ Kỳ ở Moscow vào ngày hôm nay (14-3).

Được biết, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có mặt ở Nga vào ngày 14-3 để tham dự cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm Kế hoạch Chiến lược chung dưới sự chủ trì của các nhà ngoại giao hàng đầu hai nước.