Thi hành án tử hình 2 kẻ sát nhân man rợ ở Hải Dương

ANTD.VN - Công an Hải Dương đã thi hành án tử hình đối với hai bị án Lê Văn Doanh và Vũ Kim Mạnh.

Theo hồ sơ bản án, Lê Văn Doanh (25 tuổi), trú taiuj xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, Hải Dương là thủ phạm đã giết anh Phạm Văn Vui (SN 1989) ở xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, vào ngày 31-3-2014.

Doanh có hành vi man rợ cắt cổ anh Vui và ném thi thể nạn nhân xuống bể nước ngầm tại công trình xây dựng của nhà dân tại khu đô thị Đức Minh, Phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

Hai đối tượng Mạnh, Doanh

Còn Vũ Kim Mạnh (28 tuổi), trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, Hải Dương là đối tượng đã bị tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đào Thị Minh (SN 1960), là chủ nhà nghỉ Thành Công, ở xã Thái Học, huyện Bình Giang.

Chị Minh bị đối tượng dùng dao đâm chết, sau đó cướp đi sợi dây chuyền trị giá 20 triệu đồng. Vụ án xảy ra vào tháng 1-2014.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, cả hai bị án Doanh và Mạnh được chuyển đến Nhà thi hành án tử hình tại Trại giam số 1 - CATP Hà Nội để thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.