Thanh niên Thủ đô hỗ trợ biện pháp phòng dịch trong ngày đầu học sinh trở lại trường

ANTD.VN - Sáng 4/5, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội đã ra quân các chốt thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng và các nhà trường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

Hoạt động kiểm tra thân nhiệt cho học sinh tại quận Cầu Giấy

Thành đoàn Hà Nội cho biết, hôm nay (4/5) các cấp học từ trung học cơ sở trở lên đã trở trường học sau thời gian nghỉ dài vì dịch Covid-19. Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội ra quân hỗ trợ đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày đầu học sinh, sinh viên trở lại trường học.

Tại quận Hoàng Mai, Quận đoàn Hoàng Mai (Hà Nội) đã thành lập 23 chốt thanh niên tình nguyện tại các điểm trường THPT, THCS trên địa bàn quận; hỗ trợ công tác đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang y tế dự phòng tới học sinh.

Quận đoàn Hoàng Mai cũng trao 2.500 khẩu trang y tế, 280 chai nước sát khuẩn nhanh, 300 mũ chắn giọt bắn tới các chốt thanh niên tình nguyện.

Tại quận Tây Hồ, 12 máy rửa tay sát khuẩn tự động do tuổi trẻ Tây Hồ tự thiết kế đã được gửi tặng cho các trường THCS, THPT và Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận.

Tại huyện Phúc Thọ, Đoàn Thanh niên xã Trạch Mỹ Lộc tổ chức đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp và hướng dẫn các em học sinh vào lớp ngồi học giữ đúng khoảng cách quy định. Đoàn Thanh niên Thị trấn Phúc Thọ phối hợp với Ban Công an Thị trấn phân luồng giao thông tại Quốc lộ 32 giúp các em học sinh đến trường an toàn.

Màu áo xanh của các đội hình thanh niên phòng chống dịch xuất hiện khắp các giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp và nhiều trường Đại học, Học viện, Cao đẳng khác trên địa bàn Thành phố. Thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhà trường triển khai các hoạt động phòng chống dịch như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, tặng vật dụng y tế miễn phí… 

Trên khắp thành phố, các cơ sở đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ lực lượng chức năng và Ban Giám hiệu các nhà trường trong phòng, chống dịch; sẵn sàng đón học sinh, sinh viên trở lại trường kịp thời, hiệu quả.

Những hoạt động này của tuổi trẻ đã góp phần cùng với ngành Giáo dục đón học sinh, sinh viên trở lại trường học an toàn.