Thái Lan phát hiện E.coli trong bắp cải

(ANTĐ) - Ngày 11-6, Thái Lan cho biết đã phát hiện vi khuẩn E. coli trong cải bắp nhập khẩu từ châu Âu  và đang kiểm tra xem đó có phải là chủng gây chết người liên quan đến ổ dịch đang hoành hành ở miền bắc nước Đức hay không.

Thái Lan phát hiện E.coli trong bắp cải

(ANTĐ) - Ngày 11-6, Thái Lan cho biết đã phát hiện vi khuẩn E. coli trong cải bắp nhập khẩu từ châu Âu  và đang kiểm tra xem đó có phải là chủng gây chết người liên quan đến ổ dịch đang hoành hành ở miền bắc nước Đức hay không.

Cách đây vài ngày, Thái Lan đã cảnh báo về việc phát hiện khuẩn E.coli trong chuyến hàng chở bơ cũng nhập khẩu từ châu Âu, đồng thời trấn an dân chúng không nên hoang mang vì có nhiều chủng loại E. coli. Nhà chức trách nước này khẳng định E.coli tìm thấy trong bơ không phải là chủng gây chết người ở châu Âu.

Các quan chức Đức cho biết họ tin rằng giá đỗ trồng tại một trang trại ở phía bắc nước này là nguồn lan truyền chủng vi khuẩn độc lực cao đã khiến ít nhất 33 người chết và 3.000 người dân châu Âu mắc bệnh.

Trong  3 trường hợp tử vong mới nhất ngày 10-6 có 2 người Đức, 1 người Thụy Điển sau khi vừa đi thăm Đức. Người dân ở ít nhất 14 quốc gia mắc phải dịch khuẩn này với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn mửa và hầu hết đã có thời gian ghé qua Đức. Với công bố trên, chính phủ Đức đã dỡ bỏ khuyến cáo đối với ăn cà chua, rau diếp và dưa chuột.

Mai Anh

Theo AFP