Tết Nguyên đán bắt đầu rộn ràng khắp châu Á

ANTĐ - Tại Việt Nam cũng như một số quốc gia châu Á khác ăn Tết theo âm lịch, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức lễ đón năm mới – năm Ất Mùi 2015 – một cách hoành tráng và ý nghĩa nhất.

Tại Trung Quốc, hàng trăm triệu người đã về nhà để tận hưởng kỳ nghỉ lễ quan trọng trong năm, tạo ra làn sóng di cư thường niên lớn nhất thế giới.

Theo truyền thông nước này, khoảng 3 tỷ lượt hành khách sẽ được máy bay, tàu hỏa và ô tô vận chuyển trong giai đoạn 40 ngày.

Ngoài Trung Quốc thì Việt Nam, Singapore, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) cũng rất tích cực chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra trong vài tiếng nữa.

Trong khi Việt Nam gọi đây là “Tết” thì người Hàn Quốc lại gọi là “Seollal”. Điểm chung là nhân dân ở các nước ăn tết theo âm lịch đều coi Tết Nguyên đán là dịp sum họp, đoàn viên gia đình, mọi thành viên dù đi làm ăn xa nơi đâu thì cũng cố gắng trở về nhà vào dịp này.

Trong bài phát biểu ở Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa vào hôm thứ Ba (17/2), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc Tết tới người dân Trung Quốc trên khắp thế giới. Năm nay, Bắc Kinh dành nhiều nỗ lực để kêu gọi người dân không đốt pháo, trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường tăng mạnh ở nhiều thành phố.

Dù vậy, các buổi lễ kỷ niệm ở Thượng Hải và nhiều thành phố khác tại Trung Quốc đã bị giảm sút mạnh sau vụ giẫm đạp kinh hoàng hồi giao thừa dương lịch (tháng 1) khiến 36 người mất mạng.

Vào ngày 30 Tết, Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong CY Leung cũng đã gửi đi thông điệp năm mới của ông, trong đó mô tả năm vừa qua là một năm đầy xung đột, và ông Leung kêu gọi người dân hãy sống “như những con cừu”. (Người Việt quan niệm năm mới là năm con dê, song theo quan niệm của người Trung Quốc thì năm tới là năm con cừu).

“Cừu được coi là loài vật nhẹ nhàng, hòa nhã và chung sống hòa bình trong đàn”, ông Leung bày tỏ.

Trước đó, Hong Kong đã dậy sóng với phong trào dân chủ đòi quyền tự bầu lãnh đạo, thoát khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh. 
Mời độc giả cùng theo dõi chùm ảnh người dân các nơi trên thế giới chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2015:

Tết Nguyên đán bắt đầu rộn ràng khắp châu Á ảnh 1

Để có mặt trong dịp sum vầy, nhiều người Trung Quốc phải rất chật vật mới về được nhà, thậm chí có người phải di chuyển trong nhiều ngày liền
Tết Nguyên đán bắt đầu rộn ràng khắp châu Á ảnh 2Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ước tính có tới 295 triệu lượt tàu hỏa phục vụ khách
Tết Nguyên đán bắt đầu rộn ràng khắp châu Á ảnh 3Đi làm ăn xa nhà đã lâu, nhiều người tranh thủ mang quà bánh, quần áo về nhà vào dịp Tết đến Xuân về
Tết Nguyên đán bắt đầu rộn ràng khắp châu Á ảnh 4Một nghi lễ truyền thống cổ xưa được tái hiện ở Trung Quốc
Tết Nguyên đán bắt đầu rộn ràng khắp châu Á ảnh 5Trong khi đó, tại Seoul (Hàn Quốc), các cô gái trẻ thích thú "pose" hình với các chú cừu - linh vật năm mới - tại một quán cafe
Tết Nguyên đán bắt đầu rộn ràng khắp châu Á ảnh 6Người đàn ông gốc Trung Quốc ở Bangkok (Thái Lan) đang hóa vàng để "gửi tiền cho người âm"
Tết Nguyên đán bắt đầu rộn ràng khắp châu Á ảnh 7Múa sư tử tại Royal Palace (Phnom Penh, Campuchia)