Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chuẩn bị đón khách

Dường như tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đang chuẩn bị cho một buổi lễ có thể là chính thức được thông qua.
(ĐVO) Trang mạng China Military Review vừa công bố một loạt hình ảnh mới nhất về tàu sân bay đầu tiên của nước này. Có vẻ, con tàu này đang được chuẩn bị cho một buổi lễ.

Một loạt các trang thiết bị phục vụ cho hội nghị ngoài trời đã được triển khai lắp đặt trên boong tàu sân bay này.

Bên cạnh đó, tàu sân bay này đã được sơn số hiệu 16, một chiếc cầu thang lớn màu xanh đã được lắp đặt nối từ cầu cảng lên boong tàu sân.

Sau đây là một số hình ảnh về sự chuẩn bị của tàu sân bay Liêu Ninh cho buổi lễ sắp tới:

Boong tàu sân bay Liêu Ninh đang được chuẩn bị cho một buổi lễ gì đó, hình ảnh có độ phân giải không cao. Một số thiết bị phục vụ cho hội nghị ngoài trời đang được lắp đặt. Các nhân viên đang khẩn trương lắp đặt thiết bị phục vụ cho buổi lễ, còn buổi lễ gì thì còn phải chờ. Phần mũi tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc nhìn từ phía bên kia cầu cảng Đại Liên. Tàu sân bay được sơn số hiệu 16, trên boong tàu có 2 trực một trong 2 chiếc có vẻ là trực thăng không người lái mới. Ghế ngồi phục vụ cho khách mời đã được sắp sẵn trên boong tàu sân bay. Một lối đi có mái che đã được lắp đặt từ cầu cảng lên boong tàu, điều đó cho thấy đây là một buổi lễ quan trọng có sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Trung Quốc.

Boong tàu sân bay Liêu Ninh đang được chuẩn bị cho một buổi lễ gì đó, hình ảnh có độ phân giải không cao.

Boong tàu sân bay Liêu Ninh đang được chuẩn bị cho một buổi lễ gì đó, hình ảnh có độ phân giải không cao. Một số thiết bị phục vụ cho hội nghị ngoài trời đang được lắp đặt. Các nhân viên đang khẩn trương lắp đặt thiết bị phục vụ cho buổi lễ, còn buổi lễ gì thì còn phải chờ. Phần mũi tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc nhìn từ phía bên kia cầu cảng Đại Liên. Tàu sân bay được sơn số hiệu 16, trên boong tàu có 2 trực một trong 2 chiếc có vẻ là trực thăng không người lái mới. Ghế ngồi phục vụ cho khách mời đã được sắp sẵn trên boong tàu sân bay. Một lối đi có mái che đã được lắp đặt từ cầu cảng lên boong tàu, điều đó cho thấy đây là một buổi lễ quan trọng có sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Trung Quốc.

Một số thiết bị phục vụ cho hội nghị ngoài trời đang được lắp đặt.

Boong tàu sân bay Liêu Ninh đang được chuẩn bị cho một buổi lễ gì đó, hình ảnh có độ phân giải không cao. Một số thiết bị phục vụ cho hội nghị ngoài trời đang được lắp đặt. Các nhân viên đang khẩn trương lắp đặt thiết bị phục vụ cho buổi lễ, còn buổi lễ gì thì còn phải chờ. Phần mũi tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc nhìn từ phía bên kia cầu cảng Đại Liên. Tàu sân bay được sơn số hiệu 16, trên boong tàu có 2 trực một trong 2 chiếc có vẻ là trực thăng không người lái mới. Ghế ngồi phục vụ cho khách mời đã được sắp sẵn trên boong tàu sân bay. Một lối đi có mái che đã được lắp đặt từ cầu cảng lên boong tàu, điều đó cho thấy đây là một buổi lễ quan trọng có sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Trung Quốc.
Các nhân viên đang khẩn trương lắp đặt thiết bị phục vụ cho buổi lễ, còn buổi lễ gì thì còn phải chờ.
Boong tàu sân bay Liêu Ninh đang được chuẩn bị cho một buổi lễ gì đó, hình ảnh có độ phân giải không cao. Một số thiết bị phục vụ cho hội nghị ngoài trời đang được lắp đặt. Các nhân viên đang khẩn trương lắp đặt thiết bị phục vụ cho buổi lễ, còn buổi lễ gì thì còn phải chờ. Phần mũi tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc nhìn từ phía bên kia cầu cảng Đại Liên. Tàu sân bay được sơn số hiệu 16, trên boong tàu có 2 trực một trong 2 chiếc có vẻ là trực thăng không người lái mới. Ghế ngồi phục vụ cho khách mời đã được sắp sẵn trên boong tàu sân bay. Một lối đi có mái che đã được lắp đặt từ cầu cảng lên boong tàu, điều đó cho thấy đây là một buổi lễ quan trọng có sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Trung Quốc.

Phần mũi tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc nhìn từ phía bên kia cầu cảng Đại Liên.

Boong tàu sân bay Liêu Ninh đang được chuẩn bị cho một buổi lễ gì đó, hình ảnh có độ phân giải không cao. Một số thiết bị phục vụ cho hội nghị ngoài trời đang được lắp đặt. Các nhân viên đang khẩn trương lắp đặt thiết bị phục vụ cho buổi lễ, còn buổi lễ gì thì còn phải chờ. Phần mũi tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc nhìn từ phía bên kia cầu cảng Đại Liên. Tàu sân bay được sơn số hiệu 16, trên boong tàu có 2 trực một trong 2 chiếc có vẻ là trực thăng không người lái mới. Ghế ngồi phục vụ cho khách mời đã được sắp sẵn trên boong tàu sân bay. Một lối đi có mái che đã được lắp đặt từ cầu cảng lên boong tàu, điều đó cho thấy đây là một buổi lễ quan trọng có sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Trung Quốc.

Tàu sân bay được sơn số hiệu 16, trên boong tàu có 2 trực một trong 2 chiếc có vẻ là trực thăng không người lái mới.

Boong tàu sân bay Liêu Ninh đang được chuẩn bị cho một buổi lễ gì đó, hình ảnh có độ phân giải không cao. Một số thiết bị phục vụ cho hội nghị ngoài trời đang được lắp đặt. Các nhân viên đang khẩn trương lắp đặt thiết bị phục vụ cho buổi lễ, còn buổi lễ gì thì còn phải chờ. Phần mũi tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc nhìn từ phía bên kia cầu cảng Đại Liên. Tàu sân bay được sơn số hiệu 16, trên boong tàu có 2 trực một trong 2 chiếc có vẻ là trực thăng không người lái mới. Ghế ngồi phục vụ cho khách mời đã được sắp sẵn trên boong tàu sân bay. Một lối đi có mái che đã được lắp đặt từ cầu cảng lên boong tàu, điều đó cho thấy đây là một buổi lễ quan trọng có sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Trung Quốc.
Ghế ngồi phục vụ cho khách mời đã được sắp sẵn trên boong tàu sân bay.
Boong tàu sân bay Liêu Ninh đang được chuẩn bị cho một buổi lễ gì đó, hình ảnh có độ phân giải không cao. Một số thiết bị phục vụ cho hội nghị ngoài trời đang được lắp đặt. Các nhân viên đang khẩn trương lắp đặt thiết bị phục vụ cho buổi lễ, còn buổi lễ gì thì còn phải chờ. Phần mũi tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc nhìn từ phía bên kia cầu cảng Đại Liên. Tàu sân bay được sơn số hiệu 16, trên boong tàu có 2 trực một trong 2 chiếc có vẻ là trực thăng không người lái mới. Ghế ngồi phục vụ cho khách mời đã được sắp sẵn trên boong tàu sân bay. Một lối đi có mái che đã được lắp đặt từ cầu cảng lên boong tàu, điều đó cho thấy đây là một buổi lễ quan trọng có sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Trung Quốc.

Một lối đi có mái che đã được lắp đặt từ cầu cảng lên boong tàu, điều đó cho thấy đây là một buổi lễ quan trọng có sự chứng kiến của các quan chức cấp cao Trung Quốc.

Minh Tâm (theo China Military Review)