Tàu quân y Việt Nam lần đầu diễn tập cùng tàu Hải quân Mỹ

ANTĐ -Tàu bệnh viện Khánh Hoà của Hải quân Việt Nam lần đầu tiên tham gia cứu chữa các nạn nhân cùng các bác sĩ trên tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Mỹ trong tình huống giả định có bão đổ bộ và cháy tàu.

Trưa 26-7, cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn diễn ra trên sông Hàn, trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP16). Ở tình huống giả định thứ nhất, cơn bão số 3 đổ bộ vào Đà Nẵng với sức gió 80-100km/h, khiến nhiều tàu thuyền của ngư dân không thể vào bờ. Nhiều người hoảng loạn nhảy xuống sông cầu cứu.

PP16 là chương trình hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đa phương thường niên lớn nhất được thực hiện ở vùng Ấn Độ Dương và châu Á - Thái Bình Dương.

Với tình huống giả định thứ hai, tàu cá với 15 lao động đang di chuyển tránh bão bất ngờ bị chập điện, làm cháy tàu. Nhiều nạn nhân bị bỏng, mắc kẹt phía trong. Một số người hoảng loạn nhảy xuống nước. Lập tức, nhiều lực lượng gồm biên phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, cùng hải quân Mỹ trên tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Mỹ đang làm nhiệm vụ ở Đà Nẵng đã lập tức lên đường cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ vừa tiếp cận những người bị nạn, dùng vòi rồng phun nước dập lửa. Lực lượng hải quân Mỹ và biên phòng Đà Nẵng ném phao cứu sinh xuống nước, kéo các nạn nhân vào xuồng.

Nhiều ca nô trên tàu Mercy cũng có mặt tiếp nhận các nạn nhân và nhanh chóng nổ máy đưa họ vào bờ.

Trên bờ, nhiều lực lượng gồm biên phòng, hải quân Mỹ túc trực ứng cứu nạn nhân.

Cuộc diễn tập huy động 4 tàu, 7 xuồng, 7 thuyền nhỏ. Nhiều ngư dân quận Sơn Trà cũng được huy động "đóng vai" người bị nạn.

Khi các nạn nhân được chuyển lên bờ, bác sĩ trên tàu Mercy và các bác sĩ thuộc Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng lập tức sơ cứu, phân loại bệnh nhân.

Những bệnh nhân nặng được chuyển đến tàu Bệnh viện Khánh Hoà (HQ 561 - Hải quân Việt Nam) và tàu Mercy để tiếp tục điều trị.

Một số bệnh nhân được chuyển lên xe cứu thương để các bác sĩ theo dõi, đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị.

"Chúng tôi tự hào vì đã xây dựng được một chương trình Đối tác Thái Bình Dương với mục tiêu xử lý các thảm hoạ", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius (trái), người có mặt tại buổi diễn tập, cho biết.

Một bệnh nhân phải phẫu thuật được các bác sĩ trên tàu Bệnh viện Khánh Hoà nối cầu truyền hình với Bệnh viện Quân y 175 TP.HCM để có phương án phẫu thuật hiệu quả nhất.

Trên tàu Mercy, các bệnh nhân bị bỏng, gãy xương được các bác sĩ điều trị tích cực.

Theo Đại sứ Osius, chương trình diễn tập là dịp để hải quân Việt - Mỹ và nhiều nước khác như Nhật Bản, Canada trao đổi về y khoa. Nhiều thiết bị hiện đại đã được đưa vào phục vụ cho cuộc diễn tập này.

Tàu Bệnh viện Mercy ghé Đà Nẵng lần này đã tham gia cứu chữa cho khoảng 50 bệnh nhân bị bỏng. Đây là tàu bệnh viện lớn nhất của Hải quân Mỹ, với sức chứa 1.000 giường bệnh.

Chương trình PP16 tại Đà Nẵng diễn ra ngày 15-28/7 nhằm mục đích hỗ trợ thành phố Đà Nẵng nâng cao năng lực y tế, điều trị bệnh cho người dân, tăng cường năng lực đối phó thảm họa và hỗ trợ cộng đồng.