Tàu hộ vệ tên lửa của hải quân Mỹ chính thức nghỉ hưu

ANTĐ - Sau khi nghỉ hưu, tàu hộ vệ tên lửa “Coates” sẽ được bàn giao cho lực lượng quân dự bị của Mỹ

Bộ tư lệnh hải quân Mỹ chính thức thông báo, tàu hộ vệ tên lửa “Coates” phiên hiệu Curts FFG 38 thuộc lớp “Perry” đã chính thức nghỉ hưu, kết thúc lịch sử 29 năm phục vụ trong lực lượng hải quân Mỹ. Buổi lễ “ra quân” của con tàu này đã được tổ chức trọng thể tại căn cứ hải quân San Diego.

Tàu hộ vệ tên lửa “Coates” phiên hiệu Curts FFG 38 lớp “Perry”

Tàu hộ vệ tên lửa “Coates” thuộc lớp “Perry” chủ yếu dùng để thay thế các tàu hộ vệ tên lửa đã phục vụ trong lực lượng hải quân Mỹ trong giai đoạn từ thế chiến thứ 2 đến thập niên 60. Trong thời gian thuộc biên chế hải quân tàu hộ vệ tên lửa “Coates” đã từng tham gia chiến dịch “Bão táp sa mạc”, các hoạt động chống khủng bố toàn cầu, chiến tranh Iraq, các hoạt động chống cướp biển và vận chuyển ma túy bằng đường biển.

Tàu hộ vệ tên lửa “Coates” chính thức phục vụ trong lực lượng hải quân Mỹ từ năm 1983. Nó có chiều dài 135,9m, rộng 13,5m, lượng giãn nước thông thường 4100 tấn, tốc độ 20 hải lý/h. sau khi chính thức nghỉ hưu nó sẽ được bàn giao cho lực lượng quân dự bị của Mỹ.