Tập trung toàn lực, ứng trực 24/24h phòng chống bão

ANTĐ - Đó là mệnh lệnh được Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các Tổng Cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, triển khai cấp bách phòng chống bão Haiyan vào cuối giờ chiều 8-11. 

Cuối giờ chiều 8-11, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp đột xuất với lãnh đạo một số Tổng Cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, để chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống bão Haiyan.

Đại tướng Trần Đại Quang triệu tập, chủ trì cuộc họp khẩn cấp triển khai
các biện pháp phòng, chống siêu bão Haiyan cuối giờ chiều 8-11

Sau khi nghe đại diện văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn - Bộ Công an thông báo tình hình, diễn biến mới nhất của bão Haiyan tính đến cuối giờ chiều 8-11, Bộ trưởng Trần Đại Quang quán triệt đến lãnh đạo các Tổng Cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác định và nhận thức rõ nguy cơ, mức độ nguy hiểm của cơn bão được đánh giá lớn nhất đổ bộ vào biển Đông từ trước đến nay, có sức gió cấp 17, giật trên cấp 17. 

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng thực hiện nghiêm, quán triệt Công điện của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Văn phòng Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn; Công điện của Chính phủ chỉ đạo các địa phương, các Bộ, ban ngành triển khai lực lượng, biện pháp phòng tránh bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra. 

Đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu: Lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị nghiệp của Bộ Công an, công an các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực tại cơ quan, tập trung chỉ đạo các biện pháp ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo: Toàn lực lượng công an tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của Ban Chỉ đạo để chủ động phòng tránh; đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc giữa Bộ và các địa phương. Công an các địa phương cần phối hợp với các lực lượng liên quan đẩy nhanh công tác hướng dẫn tàu thuyền sơ tán trên biển tránh bão, kịp thời vào các đảo neo đậu trú tránh bão; động viên, tuyên truyền chủ các lồng bè di chuyển tới nơi an toàn. Đối với các nhà dân xây dựng cấp 3, cấp 4, lực lượng công an cần tăng cường tuyên truyền để nhân dân có biện pháp chằng, chống tránh tốc mái, sập nhà; vận động bà con sinh sống ven biển sơ tán, di chuyển tới các khu vực cao, đảm bảo an toàn.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng tổ chức trực ban 24/24 giờ để đối phó
với mọi tình huống có thể xảy ra

“Những trường hợp đã vận động, thuyết phục không hiệu quả, các lực lượng phải cương quyết cưỡng chế di chuyển” - đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh. Bên cạnh công tác tuyên truyền, giúp, vận động nhân dân chằng, chống nhà cửa phòng tránh bão, công an các địa phương cần tham mưu cho chính quyền cơ sở xây dựng phương án bảo vệ an toàn tài sản cho nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian tránh trú bão.

“Lãnh đạo Bộ Công an, các Tổng cục sẽ kiểm tra đột xuất việc ứng trực phòng chống lụt bão tại công an các đơn vị địa phương từ Bắc vào Nam, nếu phát hiện nơi nào lơ là phòng tránh bão sẽ kỷ luật nghiêm”

Bộ trưởng Trần Đại Quang

Liên quan đến phương án đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày sắp tới, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH chỉ đạo lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt; CSGT đường thủy có kế hoạch, phương án duy trì TTATGT trên tuyến Quốc lộ 1, đường mòn Hồ Chí Minh, cấm các đơn vị tổ chức tour du lịch trên các tuyến thủy nội địa trước trong những ngày bão có thể đổ bộ. 

Tại các địa điểm, khu vực nguy hiểm, xảy ra ngập úng, bến đò ngang... CSGT phải bố trí lực lượng ứng trực cảnh báo các phương tiện từ xa, phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam tuyên truyền, cảnh báo, khuyến cáo, điều tiết giao thông từ xa. 

“Không chỉ duy trì lực lượng ứng trực, đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc, các Tổng cục, đơn vị phải kiểm tra những phương tiện cứu nạn cứu hộ được trang cấp, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi cần thiết - Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu.

Liên quan đến công tác đảm bảo an toàn cho các phạm nhân đang giam giữ tại các trại giam ở một số khu vực bão có khả năng đổ bộ, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng, Giám thị các trại giam phòng ngừa sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, huy động mọi vật tư có thể, nhân lực để đảm bảo sinh hoạt, an toàn cho các phạm nhân đang giam giữ, cải tạo.
Bên cạnh việc giúp dân phòng chống bão, Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý công an các địa phương có phương án chằng buộc, bảo vệ an toàn các doanh trại, kho tàng, bến bãi, vật tư kỹ thuật, phương tiện làm việc của các đơn vị, hồ sơ - tài liệu công tác... Ngay sau cuộc họp này, lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phải họp, quán triệt đến toàn thể CBCS triển khai tốt nhất các biện pháp phòng chống bão – Đại tướng Trần Đại Quang chỉ đạo.