Tàng trữ ma túy, còn hối lộ cảnh sát 4,4 triệu đồng

ANTĐ - 5h sáng nay (22-2), Vũ Đức Đăng, SN 1990, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, bị lực lượng Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (CSCĐ - ĐN), Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội phát hiện tàng trữ 4 gói ma túy tổng hợp tại khu vực đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa.
Khi bị phát hiện tàng trữ ma túy, Đăng đang điều khiển chiếc xe máy BKS: 18F1-050.88, phóng như bay trên đường Láng. Trên đường dẫn giải đối tượng về trụ sở công an giải quyết, Đăng rút trong người ra 4,4 triệu đồng hối lộ lực lượng tuần tra xin tha. Hành vi này bị tổ tuần tra của Đại đội CSCĐ - ĐN do Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh phụ trách, kiên quyết lập biên bản, giao cho CAP Láng Thượng, quận Đống Đa xử lý.

Trước đó, vào lúc 0h30 ngày 22-2, tổ tuần tra đại đội CSCĐ - ĐN do Trung úy Nguyễn Tiến Hưng làm tổ trưởng, tuần tra kiểm soát hành chính tại khu vực đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội), đã phát hiện, bắt giữ Đỗ Văn Thịnh, SN 1984, trú tại phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội) đang tàng trữ một số lượng lớn ma túy gồm: 24 gói nilon đựng ma túy tổng hợp; 142 viên MTTH dạng nén có hình bàn tay; 25 túi đượng viên MTTH có hình chữ V. Thịnh bị bắt khi đang điều khiển chiếc xe máy BKS: 29K1-036.08. Tổ tuần tra Đại đội CSCĐ - ĐN đã giao đối tượng Thịnh cho CAP Ô Chợ Dừa tiếp tục làm rõ nguồn gốc số ma túy nêu trên.

Ngoài 2 vụ ma túy nêu trên, vào lúc 1h15 phút rạng sáng 22-2, tổ tuần tra Đại đội CSCĐ - ĐN do Trung úy Nguyễn Văn Hùng phụ trách, làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình (Hà Nội), đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng gồm Đỗ Văn Minh, SN 1984, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Phùng Đức Tâm, SN 1984, trú tại xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) và Hoàng Hải Anh, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3 đối tượng trên bị phát hiện, bắt giữ khi đang ngồi trên 1 chiếc ôtô BKS: 30F- 5986. Kiểm tra xe ôtô, tổ tuần tra CSCĐ phát hiện trên đó có 3 dao tông, 3 dao nhọn gắn ống tuýp nước dài 1,2 mét. Tổ tuần tra của Đại đội CSCĐ - ĐN đã lập hồ sơ vi phạm, bàn giao cho CAP Láng Thượng xử lý. Trong đêm 21-2, tổ tuần tra Đại đội 8, Trung đoàn CSCĐ do Đại úy Nguyễn Văn Chuyên phụ trách, làm nhiệm vụ tại đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đi xe máy mang theo 2 thanh dao, 2 dao quắm và 2 ống tuýp gắn dao nhọn. Các đối tượng vi phạm khai là Nguyễn Văn Vũ, SN 1993 và Nguyễn Kim Thuận, SN 1993, đều trú tại xã Bình Minh, huyện Thah Oai (Hà Nội). Tổ tuần tra Đại đội 8 đã bàn giao các đối tượng cùng số hung khí nguy hiểm trên cho CAP Nguyễn Trãi, quận Hà Đông tiếp tục làm rõ.