Sửa xe “dạo”, tráo xe thật

ANTĐ - Chiều 13-2, anh Ngô Công Bình, trú ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội đang đi xe máy trên đường Trường Chinh thuộc phường Khương Đình, quận Đống Đa, Hà Nội thì xe bị thủng săm, phải dắt bộ. Lúc này có 1 người đàn ông khoảng trên 50 tuổi đi xe máy Dream tới, hỏi có sửa xe không. Sau khi thay chiếc săm mới, người đàn ông bảo anh Bình cho ông ta đi thử để kiểm tra rồi phóng mất dạng. 

Trong khi CAQ Đống Đa đang tiến hành điều tra vụ án thì ngày 19-3, anh Bình nhận được thông báo của CAP Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội về việc đã thu hồi được chiếc xe máy của anh. Tới trụ sở CAP Mai Động, anh Bình được biết, CAP Mai Động vừa khám phá, bắt giữ 2 đối tượng chuyên tiêu thụ xe máy trộm cắp. Đó là Hoàng Thị Liễu (SN 1978) có HKTT ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Đức Hiếu (SN 1981) có HKTT ở phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Hiếu khai mua xe máy trộm cắp của 1 đối tượng quen biết trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Hiện đối tượng này đã trốn khỏi nơi cư trú. Qua ảnh nhận diện đối tượng bỏ trốn, anh Bình khẳng định chính là đối tượng đã dùng thủ đoạn tinh vi để lấy cắp xe máy của anh. Bước đầu, CAQ Hoàng Mai thu hồi được 4 xe máy các loại; trong đó đã làm rõ được 2 người bị hại. Đề nghị ai là chủ sở hữu hiện tại của 2 chiếc xe máy có đặc điểm sau: Xe hiệu Nouvo màu xanh, BKS: 29T1-1708, SM: 27393, SK: 027393 (Đăng ký gốc mang tên Bùi Thị Tâm, trú ở P4 tập thể Công ty Cơ khí Hà Nội, phường Thượng Đình, Hà Nội); xe Wave Alpha màu đen, BKS: 30L5-3036, SM: 1425669, SK: 224798 (Đăng ký gốc mang tên Trần Xuân Hiệp, trú ở 6B ngõ Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) liên hệ Đội Điều tra hình sự - CAQ Hoàng Mai, gặp đồng chí Trần Hùng Cường để giải quyết. ĐT: 0902245335.