Sinh con sau tuổi 24 có lợi cho sức khỏe

ANTĐ - Theo một nghiên cứu của Mỹ vừa được công bố trên Tạp chí Y tế và hành vi xã hội, những phụ nữ sinh con đầu lòng sau tuổi 24 sẽ có sức khỏe tốt hơn ở tuổi 40. 
Sinh con sau tuổi 24 có lợi cho sức khỏe ảnh 1

Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Ohio theo dõi 3.348 phụ nữ sinh con đầu lòng trong độ tuổi từ 15-35 và đánh giá sức khỏe của họ ở tuổi 40 từ năm 1979 đến 2008. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt lớn về sức khỏe giữa các bà mẹ sinh con đầu lòng trong khoảng 15-19 tuổi so với sinh con ở độ tuổi 20-24.

Tuy nhiên, sinh con sau 24 tuổi giúp cải thiện sức khỏe người phụ nữ ở tuổi 40. Nghiên cứu cũng chỉ ra một yếu tố khác ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ như tình trạng hôn nhân sau khi sinh con đầu lòng. Những người phụ nữ đã lập gia đình có sức khỏe tốt hơn khi họ 40 tuổi.