Singapore mua 2 tàu ngầm Type 218SG tiên tiến của Đức

ANTĐ - Ngày 2-12, bộ quốc phòng Singapore cho biết, họ vừa ký một hợp đồng mua 2 chiếc tàu ngầm Type 218SG mới với nhà thầu quốc phòng Thyssenkrupp Marine System GmBH của Đức.

Tàu ngầm RSS Challenger của hải quân Singapore

Theo một tuyên bố của bộ quốc phòng Singapore, hợp đồng này còn bao gồm một gói hỗ trợ hậu cần và một thỏa thuận huấn luyện thủy thủ Singapore tại Đức.

Dự kiến, 2 chiếc tàu ngầm mới này sẽ được bàn giao cho hải quân Singapore từ năm 2020. Bộ quốc phòng nước này cho rằng số tàu ngầm mới này, cùng với 2 chiếc tàu ngầm lớp Archer đã qua sử dụng, sẽ thay thế 4 chiếc tàu ngầm lớp Challenger cũ.

Các tàu ngầm lớp Challenger của hải quân Singapore đã được chế tạo từ những năm 1960 và sẽ dần dần được loại khỏi biên chế.

Bộ quốc phòng Singapore cho biết, số tàu ngầm thay thế này sẽ tăng cường đáng kể khả năng tác chiến của hải quân Singapore và sẽ được trang bị hệ thống động lực không cần không khí (AIP), giúp làm giảm tiếng ồn, kéo dài thời gian phải nổi lên, tránh nguy cơ bị phát hiện.