Siết chặt công tác phòng cháy tại các chợ và làng nghề dịp cuối năm

ANTD.VN -Cuối năm, khi nhu cầu mua sắm tăng cao, các chợ truyền thống và làng nghề trở thành những “kho hàng khổng lồ” với nhiều vật liệu dễ cháy. Để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng người dân, lực lượng Công an cơ sở tại Hà Đông (Hà Nội) đang rốt ráo thực hiện phương châm “phòng hơn chống”.

"Điểm nóng" từ những kho hàng ở chợ Hà Đông

Chợ Hà Đông (phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) những ngày này luôn trong tình trạng tấp nập. Với hơn 1.300 tiểu thương, lượng hàng hóa tập kết về đây phục vụ Tết rất lớn, từ bánh kẹo, đồ gia dụng đến các mặt hàng "nhạy cảm" với lửa như quần áo, giấy, đồ nhựa... được xếp san sát nhau, chỉ cần một sơ suất nhỏ từ tàn thuốc hay sự cố chập điện, hậu quả sẽ khôn lường.

mg-2981.jpg
Công an phường Hà Đông kiểm tra công tác PCCC ở chợ Hà Đông

Nhận diện rõ nguy cơ, Ban Quản lý chợ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để duy trì chế độ kiểm soát nghiêm ngặt. Ông Trịnh Quốc An, Phó trưởng Ban quản lý chợ Hà Đông cho biết: "Vào dịp cao điểm này, chúng tôi tăng cường lực lượng ứng trực 24/24, đặc biệt là vào ban đêm.

mg-2965.jpg
Hướng dẫn cách nhận biết bình chữa cháy hết hạn sử dụng

Ban Quản lý phối hợp với Công an phường Hà Đông thường xuyên rà soát hệ thống điện lưới toàn chợ, kiên quyết yêu cầu tiểu thương không thắp hương, đốt vàng mã trong khu vực kinh doanh. Chúng tôi hiểu rằng, chỉ một sơ suất nhỏ của một gian hàng cũng có thể đe dọa đến sự an toàn của cả nghìn hộ kinh doanh khác, vì vậy công tác kiểm tra là không có ngoại lệ".

mg-2948.jpg
Kiểm tra trang bị cứu hộ, cứu nạn tại chợ Hà Đông
mg-2912.jpg
Tiểu thương ký cam kết an toàn PCCC

Tại một gian hàng quần áo chật kín các kiện hàng mới nhập về, chị Đặng Thị Bích, tiểu thương kinh doanh tại chợ Hà Đông, vừa sắp xếp hàng hóa vừa chia sẻ: "Hàng hóa cuối năm là cả gia tài của gia đình tôi. Được các anh công an và Ban quản lý tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên, chúng tôi không dám lơ là. Trước khi đóng cửa ra về, tôi luôn kiểm tra lại toàn bộ thiết bị điện, không để hàng hóa che lấp các họng nước hay bình chữa cháy. Mình bảo vệ chợ cũng chính là bảo vệ nồi cơm của nhà mình".

Cam kết phòng cháy không chỉ trên giấy tờ

Không chỉ ở chợ Hà Đông, làng lụa Vạn Phúc cũng là địa bàn trọng điểm được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Với đặc thù các cửa hàng kinh doanh lụa, vải vóc và xưởng sản xuất nằm xen kẽ trong khu dân cư đông đúc, nguy cơ cháy lan luôn ở mức cao.

mg-3213.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra công tác PCCC ở một xưởng sản xuất tơ lụa tại Vạn Phúc

Công an phường đã cùng lực lượng An ninh trật tự ở cơ sở đi từng ngõ, gõ từng nhà để ký cam kết an toàn PCCC. Việc nhắc nhở không dừng lại ở các quy định khô khan mà là những hướng dẫn thực tế về việc sắp xếp đồ đạc ở xưởng gia công tơ lụa, hạn chế đun nấu gần khu vực chứa vải và kiểm tra định kỳ sức "chiến đấu" của các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

mg-3138.jpg
Các chiến sĩ chỉ ra những nguyên nhân chập cháy và yêu cầu cơ sở sản xuất luôn kiểm tra lại toàn bộ thiết bị điện

Nói về công tác chuyên môn tại địa bàn, Đại úy Nguyễn Thái Hoàng Hà, cán bộ Công an phường Hà Đông cho biết: "Chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo các lối thoát nạn luôn thông thoáng, không bị lấn chiếm làm nơi để hàng. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn tiểu thương cách sử dụng bình chữa cháy xách tay sao cho thuần thục cũng là điều quan trọng, bởi nếu có sự cố xảy ra, họ có thể tự xử lý ngay từ "thời điểm vàng" ban đầu".

Việc siết chặt công tác PCCC tại chợ Hà Đông và làng nghề Vạn Phúc không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự chung tay của mỗi người dân. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa việc kiểm tra của Ban quản lý, sự hướng dẫn của Công an và ý thức tự giác của tiểu thương chính là "màng lọc" hiệu quả nhất để ngăn chặn "giặc lửa".

Tin cùng chuyên mục