Sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh tại kỳ họp 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ sẽ đề nghị bổ sung nội dung miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh vào chương trình kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh báo cáo tại kỳ họp Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh báo cáo tại kỳ họp Quốc hội

Chiều nay, 17-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV.

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ 10 của Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 20-10, kéo dài trong 18,5 ngày làm việc.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp này là Quốc hội sẽ bố trí thời gian làm công tác nhân sự.

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo, sẽ tính phương án sắp xếp thời gian hợp lý cho nội dung này tại kỳ họp thứ 10, trước mắt là bổ sung nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc đoàn ĐBQH TP HCM.

Đặc biệt, phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, sau khi trao đổi với Tổng thư ký Quốc hội, có thể tại kỳ họp này Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh.

Lý do trình miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh không được ông Dũng nêu cụ thể, nhưng trong trường hợp này, có thể Bộ trưởng Chu Ngọc Anh sẽ nhận nhiệm vụ mới. Do vậy, Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp thứ 10.

Vẫn liên quan đến công tác nhân sự, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngoài Bộ Khoa học - Công nghệ, việc Bộ Y tế có trình Quốc hội làm nhân sự tại kỳ họp thứ 10 hay không vẫn đang chờ để sắp xếp.

Ông Phúc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến việc phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế tại kỳ họp này để bố trí chương trình cho phù hợp. Hiện tại, GS.TS Nguyễn Thanh Long đang là Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

Về các nội dung khác, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XIV sẽ được tổ chức thành 2 đợt.

Đợt 1 bắt đầu ngày 20-10 và kết thúc ngày 28-10. Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua và cho ý kiến.

Đợt 2 từ ngày 3-11 và kết thúc sáng ngày 17-11. Quốc hội sẽ nghe báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội; thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII, 4 dự án luật trình cho ý kiến; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng thời, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua luật, nghị quyết; công tác nhân sự (nếu có).