Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, năm 2025 khép lại với những dấu ấn mạnh mẽ của Đảng bộ Công an Thủ đô. Đây là tiền đề vững chắc để lực lượng Công an Hà Nội tự tin bước vào năm 2026 - năm khởi đầu cho một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
“Vừa qua tại Hội nghị Triển khai công tác năm của CATP, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương các thành tích toàn diện mà Đảng bộ, lực lượng Công an Thủ đô đã đạt được. Đó là vinh dự đòi hỏi chúng ta cần không ngừng nỗ lực, làm tốt hơn nữa…”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.
Tiên phong, đột phá, hiệu quả
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, những kết quả đạt được phản ánh rõ sự nỗ lực, quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng bộ; đồng thời khẳng định vai trò gương mẫu, tiên phong, đi đầu của Công an Thủ đô trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành phố, tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm 2026 với khí thế mới, quyết tâm mới.
Đồng chí Phó Giám đốc CATP điểm qua các kết quả nổi bật, có ý nghĩa dẫn dắt và tạo nền tảng chiến lược cho giai đoạn tới là: năng lực lãnh đạo, tham mưu chiến lược của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP được khẳng định rõ nét. Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành phố nhiều chủ trương, giải pháp lớn về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;
Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương và tổ chức Công an theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Đặc biệt, CATP đã tham mưu ban hành 07 Nghị quyết, 03 Chỉ thị, 02 Đề án lớn có tính chiến lược, đặc thù, đi đầu cả nước, được đánh giá là “điểm sáng” của Thủ đô; kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, khẳng định rõ vai trò tham mưu trung tâm, nòng cốt của CATP trong hệ thống chính trị Thành phố.
Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành phố nhiều chủ trương, giải pháp lớn về bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương và tổ chức Công an theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Với vai trò tiên phong, dẫn dắt trong thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị được thể hiện bằng kết quả cụ thể, CATP giữ vai trò nòng cốt trong Đề án 06; đi đầu trong chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết số 57; chủ trì tham mưu Đề án đô thị Hà Nội thông minh;
Đặc biệt, đã trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện quyết liệt việc tháo gỡ 05 “điểm nghẽn” lớn của Thủ đô, trong đó hai lĩnh vực khó, nhạy cảm là trật tự đô thị và ùn tắc giao thông đã có chuyển biến rõ rệt, được Nhân dân ghi nhận.
Với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự hoàn thành toàn diện, ở mức cao và bền vững, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ: "Thế chủ động chiến lược được giữ vững; tuyệt đối an toàn 2.834 lượt sự kiện, mục tiêu trọng điểm; tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu 36,1%; tai nạn giao thông, cháy nổ được kéo giảm; trật tự, kỷ cương xã hội chuyển biến rõ rệt. Hà Nội tiếp tục là địa bàn an toàn, ổn định, điểm sáng về an ninh, trật tự của cả nước".
Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng được đặt đúng vị trí then chốt, triển khai quyết liệt, thực chất. Đảng ủy CATP đã lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2025-2030. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ.
Công tác xây dựng lực lượng có bước chuyển mạnh, thích ứng nhanh, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức mới. CATP gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh; vận hành hiệu quả mô hình Công an 2 cấp; tiếp nhận 4 nhóm nhiệm vụ mới từ các sở, ngành không gián đoạn, không ách tắc.
Phong trào thi đua “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, tác phong, tinh thần phục vụ Nhân dân, làm dày thêm uy tín và hình ảnh Công an Thủ đô.
Sẵn sàng cho Kỷ nguyên mới
Năm 2026 không chỉ là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng mà còn là thời điểm bắt đầu "kỷ nguyên mới" của dân tộc. Đảng ủy Công an Thủ đô xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tiêu biểu, gương mẫu đi đầu;
Xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng có sức chiến đấu cao, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Quán triệt nghiêm túc và đưa việc thực hiện phong trào thi đua Ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; và thực hiện nghiêm túc yêu cầu công tác Công an trong kỷ nguyên mới đảm bảo ba tốt: “An ninh trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển Thủ đô, đất nước tốt nhất và Phục vụ Nhân dân tốt nhất”.
Để hiện thực hóa điều này, Đảng ủy CATP nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên tạo bước đột phá toàn diện về tư duy nghiệp vụ, chuyển đổi số mạnh mẽ và tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào "Ba Nhất"…
Điều hành phần tham luận, đồng chí Phó Giám đốc CATP với yêu cầu có những giải pháp chủ động, nhận diện rõ các nguy cơ, ứng dụng công nghệ thế nào, lượng hóa cụ thể các chỉ tiêu ra sao....
Lần lượt lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị đông quân số đã tham luận, trao đổi những vấn đề quan trọng trong việc quản lý, phòng ngừa CBCS, đảng viên sai phạm; những điểm mới trong công tác kiểm tra giám sát. Những tồn tại về công tác phối hợp, thiếu tính chủ động ở cơ sở cũng được chỉ rõ, có giải pháp khắc phục cụ thể.
Thi đua phải thiết thực nhất, hiệu quả nhất
Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu năm 2026, 3 mặt công tác quan trọng trên phải tiếp tục có chuyển biển tích cực, thành tích phải tốt hơn nhiều so với năm trước.
Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng dành nhiều thời gian để trao đổi, phân tích, định hướng những nội dung quan trọng với các đơn vị và nhắc nhở các vấn để quan trọng như việc tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm...
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cũng đặc biệt lưu ý công tác quản lý chiến sỹ nghĩa vụ. “Từ thực tế phải nhìn ra công tác quản lý vì sao còn chưa hiệu quả, cần ngay giải pháp thế nào”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền chỉ đạo.
Từ câu chuyện ở các xã, phường, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho rằng, chỉ huy cần chủ động gặp gỡ, lắng nghe kịp thời tâm tư cán bộ, chiến sỹ để chủ động phòng ngừa sai phạm và lưu ý vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc này...
Nêu lại những chỉ đạo sâu sát cụ thể của đồng chí Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu Phòng Tham mưu xây dựng chương trình công tác hàng tháng cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng để thực hiện ngay; Phòng Tổ chức cán bộ điều chỉnh thang điểm thi đua sát với thực tế từng địa bàn, từng đơn vị để triển khai ngay từ đầu năm 2026.
Với phong trào thi đua Ba Nhất, đồng chí Phó Giám đốc CATP định hướng phải cụ thể hoá phù hợp với từng đơn vị để: “Thiết thực nhất, phát huy hiệu quả nhất”.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cũng nêu loạt nội dung về việc tổ chức lực lượng ở công an các xã, phường; tập huấn, đào tạo cán bộ và yêu cầu rõ mốc thời gian các đơn vị phải hoàn thành…
Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nói rõ “phải được nhìn nhận thẳng thắn và xử lý dứt điểm”.
Nghiên cứu triển khai 2 sáng kiến đột phá từ công nghệ
Nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XXIX và các Nghị quyết liên quan là nhiệm vụ chính trị trọng yếu hàng đầu, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cầu các đảng bộ, chi bộ phải biến các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thành hành động cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng và lãnh đạo xuyên suốt đến từng đơn vị cơ sở, không để bất kỳ nhiệm vụ nào bị chậm trễ, gián đoạn hay thực hiện hình thức. Mọi hoạt động phải được thực hiện theo phương châm "với tinh thần lấy nhân dân làm trung tâm, hướng tới giảm phiền hà, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân".
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cũng yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ cán bộ, chủ động phát hiện, phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, tiếp tục kéo giảm 3 tiêu chí;
Lãnh đạo triển khai thực chất phong trào thi đua Ba nhất, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đảng viên, duy trì khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng CATP, tạo động lực, sức mạnh để lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Siết chặt kỷ luật, điều lệnh, chuẩn hóa tư thế, tác phong, lề lối làm việc. Toàn lực lượng CATP phải coi việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử là “mệnh lệnh không được phép chậm trễ, không được phép vi phạm”.
Đồng chí Phó Giám đốc CATP giao Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATP nghiên cứu đề xuất sáng kiến đột phá: thiết lập hệ thống giám sát trực tuyến toàn lực lượng, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo thời gian thực, cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh, từ đó cấp ủy, lãnh đạo CATP có thể chủ động chỉ đạo, điều chỉnh, xử lý quyết liệt ngay từ cơ sở, đảm bảo toàn lực lượng hành động nhanh nhạy, đồng bộ, hiệu quả, không bỏ sót vấn đề nào.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cũng giao Phòng Tổ chức cán bộ nghiên cứu sáng kiến đột phá: ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, đánh giá hiệu quả công tác, xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá, phản hồi tự động, giúp lãnh đạo nắm chắc tình hình, kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp, tạo sự minh bạch, hiệu quả trong toàn lực lượng...
Đồng chí Phó Giám đốc CATP đặc biệt nhắc nhở các đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị số 50, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 42, ngày 28/10/2025 của Ban Tổ chức Trung ương: "Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng là cuộc họp quan trọng nhất, coi đây là mệnh lệnh chính trị"...