Sai sót trong cuốn "Đánh vần tiếng Việt", nhà xuất bản Dân trí bị xử phạt 60 triệu đồng

ANTD.VN - Cuốn sách “Đánh vần tiếng Việt” của nhà xuất bản Dân trí bị phát hiện có nhiều lỗi sai, dẫn chứng từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Cuốn sách "Đánh vần tiếng Việt" bị phát hiện nội dung không phù hợp

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT-TT) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Dân trí (gọi tắt là Nhà xuất bản Dân trí); Trụ sở chính: nhà số 9, ngõ 26 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội do bà Bùi Thị Hương làm giám đốc.

Theo đó, nhà xuất bản này đã có hành vi vi phạm hành chính là xuất bản và phát hành xuất bản phẩm liên kết “Đánh vần tiếng Việt”, tác giả Nguyễn Công- Thành Luân có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, lỗi vi phạm này bị xử phạt hành chính 60 triệu đồng.

Nhà xuất bản Dân trí cũng buộc phải thu hồi xuất bản phẩm có nội dung vi phạm.

Trước đó, độc giả phát hiện cuốn “Đánh vần tiếng Việt” có những từ ngữ tục tĩu, phản cảm, gây bất bình trong dư luận.