Sa lưới sau 14 giờ gây án

ANTĐ - Sau 14 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tóm gọn 2 đối tượng trộm tài sản trên địa bàn TP Đông Hà, Quảng Trị.
Hai đối tượng cùng tang vật được công an thu hồi
Hai đối tượng cùng tang vật được công an thu hồi
Công an tỉnh Quảng Trị vừa cho biết, đơn vị đã khám phá vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Đông Hà. Trước đó, ngày 16-3, nhận được tin báo tại nhà ông Trương Thái ở khu phố 6, phường 3, thành phố Đông Hà xảy ra vụ mất trộm tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng vào cuộc.

Sau 14 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng khi bọn chúng đang ẩn náu tại một nhà trọ ở khu phố 8, phường 1, TP Đông Hà. Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Minh Bảy, SN 1975 (trú tại khu phố 2, phường 1, TP Đông Hà) và Đỗ Văn Vĩnh, SN 1986 (trú tại Cam Hiếu, Cam Lộ).

Tại cơ quan điều tra, Bảy và Vĩnh khai nhận: Rạng sáng ngày 16-3, lợi dụng sơ hở, bọn chúng đã đột nhập vào nhà ông Trương Thái lấy trộm 1 tivi hiệu Sharp, 1 lọ lục bình gỗ huê và 3 lọ lục bình gỗ trắc, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Sau khi trộm xong bọn chúng đã tiêu thụ số tài sản nói trên.

Hiện toàn bộ số tang vật đã được cơ quan công an thu hồi.