Robin van Persie lo lắng về tương lai ở M.U

ANTĐ - Hoàn toàn trái ngược với năm đầu tiên thành công rực rỡ trong màu áo M.U, Robin van Persie đang cân nhắc khả năng chia tay sân Old Trafford vào mùa hè này.

Vừa giữ chân được Wayne Rooney bằng bản hợp đồng “bom tấn”, trị giá 83 triệu bảng, cùng mức lương “khủng” lên tới 300.000 bảng/tuần, Ban lãnh đạo M.U lại phải đau đầu, khi Robin van Persie cũng chia sẻ nguyện vọng được rời sân Old Trafford vào mùa hè này.

Dù sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 8 năm nay, nhưng tiền đạo người Hà Lan luôn là lựa chọn số 1 của HLV David Moyes trên hàng công của M.U. Mùa giải năm nay, bất chấp phong độ tồi tệ của đội nhà, cùng những chấn thương liên miên kể từ đầu mùa giải, Persie vẫn có 11 bàn thắng trong 16 trận ra sân, dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở sân Old Trafford.

M.U đang đứng trước nguy cơ trắng tay trong mùa giải năm nay và thậm chí còn không thể giành quyền tham dự Champions League vào mùa tới, kết quả tồi tệ đến khó tin nếu so với thành tích của Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex trước đây.

Nỗi thất vọng của Robin van Persie khi trở về sau thất bại 0-2 trước Olympiacos

Trận thua toàn diện 0-2 trên đất Hy Lạp trước Olympiacos mới đây càng khiến Robin van Persie thất vọng về đội nhà và đang cân nhắc ý định ra đi vào cuối mùa giải. Trước đó đã xuất hiện thông tin Arsenal muốn đưa tiền đạo Hà Lan trở lại sân Emirates vào mùa hè, nhưng cả hai đội đều chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

Vào mùa giải 2012-2013, tiền đạo người Hà Lan đã chia tay Arsenal sau 8 năm gắn bó để chuyển đến khoác áo M.U, trước khi cùng Quỷ đỏ đăng quang ngôi vô địch Premier League thứ 20 trong lịch sử. Robin van Persie cũng giành danh hiệu vua phá lưới năm đó với 26 bàn thắng cho M.U.