Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết liệt, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện an toàn PCCC tại các địa điểm lưu trú, nơi dự kiến phục vụ các hoạt động liên quan đến Đại hội XIV của Đảng.
Ứng trực đảm bảo ANTT
Ghi nhận tại Khách sạn JW Marriott - một trong những cơ sở lưu trú lớn, có tiêu chuẩn cao trên địa bàn Thủ đô, các tổ công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành kiểm tra thực tế tại nhiều khu vực trọng điểm. Nội dung kiểm tra tập trung vào hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; phương tiện chữa cháy tại chỗ; các lối thoát nạn, cửa ngăn cháy, ngăn khói; khả năng vận hành của hệ thống kỹ thuật cũng như phương án xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Quá trình kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc “xem hồ sơ” hay “đối chiếu giấy tờ”, mà được thực hiện theo phương châm sát thực, đánh giá đúng thực trạng. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu đơn vị quản lý khách sạn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; đồng thời rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, phương tiện, bảo đảm khả năng xử lý nhanh chóng, hiệu quả mọi tình huống phát sinh, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội.
Ông Nguyễn Viết Tạo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Quản lý khách sạn tổng hợp Bitexco cho biết, công tác bảo đảm an toàn cho khách lưu trú và cho chính cơ sở luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. “Khách sạn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC, đồng thời thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Tập đoàn Marriott. Bên cạnh đầu tư trang thiết bị hiện đại, chúng tôi thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, nhân viên để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ”, ông Tạo nhấn mạnh.
Không chỉ dừng lại ở công tác kiểm tra, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội được huy động thường trực 24/24 giờ, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Các phương án chữa cháy và CNCH tại chỗ đã được xây dựng, diễn tập và hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.
Theo Trung tá Nguyễn Chí Việt, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 16, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội, việc bảo đảm an toàn PCCC không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, các cơ sở lưu trú và từng cán bộ, nhân viên. “Các cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, nhân viên và khách lưu trú chấp hành nghiêm các quy định về an toàn PCCC; thường xuyên tự kiểm tra, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện; kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn”, Trung tá Nguyễn Chí Việt cho biết.
Siết chặt công tác PCCC
Xác định tháng 1/2026 là thời điểm cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn PCCC phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đồng thời trùng với giai đoạn trước Tết Nguyên đán - thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 16 đã chủ động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Trong đó, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm tuyệt đối an toàn PCCC cho Đại hội.
Trung tá Nguyễn Chí Việt cho biết thêm: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã triển khai ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC đối với 100% cơ sở lưu trú trên địa bàn. Các cơ sở đều tuân thủ nghiêm việc niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC, CNCH; lắp đặt đầy đủ biển báo, đèn chiếu sáng exit, đèn sự cố…”.
Không chỉ riêng Khách sạn JW Marriott, qua kiểm tra cho thấy, các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn các phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ cơ bản đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về PCCC. Nhiều cơ sở đã trang bị đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động; bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng; niêm yết nội quy, biển chỉ dẫn an toàn rõ ràng, dễ quan sát.
Nhấn mạnh vai trò của công tác tự kiểm tra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các cơ sở lưu trú cần thực hiện việc này một cách thường xuyên, liên tục, không mang tính đối phó. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra an toàn hệ thống điện; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; đầu tư, duy trì hiệu quả hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay; niêm yết đầy đủ tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC tại các khu vực công cộng, nơi thường xuyên có người qua lại.
Bên cạnh đó, chủ cơ sở cần cử nhân viên tham gia các lớp tập huấn về PCCC và CNCH, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống ban đầu. Việc nêu cao tinh thần ‘phòng là chính’, phát huy hiệu quả phương châm ‘4 tại chỗ’ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời điểm diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như Đại hội XIV của Đảng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25/1/2026 tại Hà Nội, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước. Bảo vệ thành công Đại hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng, Công an TP Hà Nội nói chung tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, xung kích, trực tiếp bám sát địa bàn, giữ vững trận địa tư tưởng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn PCCC ở mức cao nhất, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.