Quận Hai Bà Trưng: Quyết không để xe ba bánh tự chế nghênh ngang vi phạm

ANTĐ - Tiếp tục triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, CAQ Hai Bà Trưng đã chủ động đẩy lùi vi phạm trật tự giao thông - đô thị, trong đó tập trung xử lý những trường hợp sử dụng xe ba bánh, xe tự chế sai quy định. 

Quận Hai Bà Trưng: Quyết không để xe ba bánh tự chế nghênh ngang vi phạm ảnh 1Lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng tuyên truyền, kiểm tra chủ xe 
ba bánh tự chế 

Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đoàn liên ngành quận Hai Bà Trưng sẽ tiến hành kiểm tra, tuyên truyền, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân sử dụng xe ba bánh, xe tự chế trên địa bàn.

Trong vòng 2 tuần nay, lực lượng liên ngành đã nhắc nhở, tuyên truyền hàng trăm lượt vi phạm. Nhiều phương tiện của các cá nhân giả thương binh đã bị tạm giữ, với lỗi điều khiển xe tự chế không có biển số, không có giấy đăng ký và cũng không có giấy phép lái xe.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng xe ba bánh, xe tự chế trên địa bàn quận cũng được rà soát, kiểm tra hoạt động. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra được lực lượng chức năng tiến hành ở nhiều địa điểm, như hồ Thiền Quang, khu vực quanh công viên Thanh Nhàn, cầu Lạc Trung, đường Kim Ngưu… “Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp giả danh thương binh điều khiển xe ba bánh gắn logo xe thương binh để vận chuyển hàng hóa, chở khách. Những trường hợp này đều bị xử lý nghiêm”, đại diện CAQ Hai Bà Trưng khẳng định.

Nhờ kiểm tra liên tục, khép kín địa bàn, hiện tượng xe ba bánh dừng đỗ tùy tiện quanh hồ Thiền Quang, ngã ba Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông, ngã ba Thanh Nhàn - Võ Thị Sáu, phố Thanh Nhàn (phía sát rào công viên Tuổi Trẻ), theo ghi nhận thực tế đều đã giảm hẳn. Tình trạng xe ba bánh lộn xộn, dừng đỗ hàng ba hàng bốn, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không còn như trước.

Trung tá Hoàng Đức Mạnh - Phó trưởng CAP Nguyễn Du cho biết, trên địa bàn phường, qua công tác điều tra cơ bản, CAP đã lên danh sách có khoảng hơn 10 trường hợp sử dụng xe ba bánh, xe tự chế tập trung tại một số điểm xung quanh hồ Thiền Quang. Hầu hết các trường hợp này đều ở nơi khác đến, và không thương binh nào trên địa bàn phường sử dụng xe ba bánh, xe tự chế. Qua tuyên truyền vận động thường xuyên, kiên quyết, hiện chỉ còn rất ít xe dừng đỗ để chở khách, chở hàng, nhưng đều đỗ gọn trên vỉa hè. 

Tại địa bàn phường Thanh Nhàn, Trung tá Mai Thanh Bình - Phó trưởng CAP cho biết, ngoài việc nắm tình hình các trường hợp điều khiển xe ba bánh, xe tự chế, CAP còn tập trung rà soát các cơ sở sản xuất, lắp ráp xe ba bánh. Cá nhân nào sử dụng xe ba bánh không phải là thương bệnh binh, người khuyết tật, nếu không chấp hành việc tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết lập biên bản tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định. Cùng với đó, CAP Thanh Nhàn xác minh, lập danh sách những cá nhân sử dụng xe ba bánh thường xuyên hoạt động ở địa bàn, thông báo  về nơi cư trú để phối hợp quản lý. Nhờ vậy, việc xử lý vi phạm trật tự giao thông - đô thị được triệt để trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.