Quân đội Mỹ thiết lập thêm 2 căn cứ mới dọc biên giới Syria

ANTD.VN -Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25-12 đưa tin: Quân đội Mỹ vừa thiết lập thêm hai căn cứ mới dọc biên giới Iraq-Syria.

Quân đội Mỹ thiết lập thêm 2 căn cứ mới dọc biên giới Syria ảnh 1

Xe quân sự của Mỹ ở Syria

Anadolu dẫn một quan chức Iraq nói rằng, quân đội Mỹ đã thành lập hai căn cứ ở vùng nông thôn phía tây tỉnh Al-Anbar.

"Quân đội Mỹ đã thành lập hai cơ sở quân sự mới tại các khu vực không có người ở trong tỉnh", ông Far al Duleimi, thành viên hội đồng lâm thời tỉnh Anbar nói.

Căn cứ đầu tiên, theo ông, đã được thiết lập ở tiểu khu phía bắc Rumana (thuộc quận Al-Qaim tỉnh Anbar) gần biên giới Syria, cách thủ phủ Ramadi khoảng 360 km về phía tây.

Căn cứ thứ hai đã được thiết lập ở phía đông thành phố Al-Rutbah, cách Ramadi khoảng 310 km về phía tây và cách biên giới Syria chưa đầy 100 km.

"Hai căn cứ này nhằm mục đích giúp lực lượng Iraq 'bảo vệ biến giới đất nước' và ngăn chặn sự xâm nhập của nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Số các binh sĩ Mỹ hiện đang đóng quân tại hai căn cứ là khá đông, cùng với máy bay không người lái và nhiều thiết bị khác", ông al Duleimi cho biết và không giải thích gì thêm.